1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cân nhắc đề nghị Mỹ dẫn độ các đối tượng tình nghi tham nhũng

(Dân trí) - Tờ Finacial Times ngày 20/3 đưa tin ông Vương Kỳ Sơn, Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc, đang có kế hoạch tới Mỹ trong năm nay để thảo luận về việc dẫn độ các đối tượng tình nghi tới tham nhũng.

Một số nguồn tin thân cận với gia đình ông Vương Kỳ Sơn cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ chưa được chốt lại.

Ông Vương Kỳ Sơn (Ảnh:
Ông Vương Kỳ Sơn (Ảnh: Bloomberg)
 
Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tới Mỹ.

Giới quan sát đánh giá chuyến đi của ông Vương Kỳ Sơn sẽ tiếp tục là điểm nhấn trong chiến dịch chống tham nhũng mà chính phủ Trung Quốc đang phát động.  

Ông Peter Mattis, chuyên gia về an ninh Trung Quốc của Tổ chức Jamestown, cho rằng: "Nếu ông Vương tới Mỹ với tư cách người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, sẽ chỉ có lý do chính là thảo luận về những trường hợp các đối tượng tình nghi tham nhũng đang xin tị nạn ở Mỹ".

Trong thời gian qua, ông Vương Kỳ Sơn đã nổi lên như "cánh tay phải" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc.

Danh tiếng trong sạch cùng tính cách "sẵn sàng chiến đấu" của ông Vương Kỳ Sơn được giới quan sát đánh giá là những yếu tố cần thiết cho cuộc chiến chống tham nhũng mà người dân Trung Quốc đang rất kỳ vọng hiện nay.

Không những vậy, khả năng ngoại giao và mối quan hệ khi ông từng giữ chức đồng chủ tọa cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung - Mỹ trong giai đoạn 2009-2012 được Bắc Kinh hy vọng có thể sẽ giúp nước này đạt được thỏa thuận với Washington về việc dẫn độ các đối tượng tình nghi tới tham nhũng.

Ngc Anh
Tổng hợp