1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cấm công an, quân đội mua ô tô ngoại

(Dân trí) - Trong một chỉ thị vừa được công bố hồi đầu tuần này, chính phủ Trung Quốc đã lệnh cho các lực lượng vũ trang phải lựa chọn các thương hiệu ô tô trong nước khi mua sắm phương tiện, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Các lực lượng vũ trang Trung Quốc từ nay phải mua xe trong nướ
Các lực lượng vũ trang Trung Quốc từ nay phải mua xe trong nước

Theo đó, việc mua sắm xe quân sự phải được thực hiện dựa trên một hệ thống tập trung, và các phương tiện sẽ được lựa chọn từ các thương hiệu trong nước, văn bản được phát đi bởi 4 cơ quan đầu não của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), gồm Bộ tổng tham mưu, Tổng cục chính trị, Tổng cục hậu cần và Tổng cục vũ khí khẳng định.

Theo Tân Hoa Xã, chỉ thị trên nhằm khuyến khích tinh thần tiết kiệm trong quân đội và các lực lượng cảnh sát vũ trang, được ban hành sau khi được quân ủy trung ương Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn.

Tài liệu này khẳng định tiền được quân đội sử dụng cần phải được kiểm soát chặt chẽ và các quy trình kế toán phải được nâng cao.

Doanh thu và chi phí cần được quản lý bởi một hệ thống tập trung và cải cách trong các quá trình hạch toán và quản lý tài sản là cần thiết.

Tài liệu cũng kêu gọi nâng cao giám sát chi tiêu và cắt giảm chi phí quản lý.

Việc chi tiêu cho các chuyến công tác trong và ngoài nước cũng nên được kiểm soát chặt chẽ, văn bản này khẳng định. Mục tiêu là giảm tới mức thấp nhất số lượng người đi công tác, cũng như số ngày công tác và địa điểm công tác. Các chi phí đi lại, ăn uống và ngủ nghỉ trong chuyến đi phải tuân theo các quy định.

Văn bản này cũng kêu gọi thực hành tiết kiệm trong các lễ đón tiếp chính thức giữa các đơn vị quân đội. Trong khi đó các bữa tiệc cá nhân được chi trả bằng ngân sách, hay việc cho, nhận tiền, chứng khoán, quà lưu niệm và các đặc sản địa phương hoàn toàn bị cấm.

Thời gian qua, các quan chức chính phủ Trung Quốc cũng đã được yêu cầu tích cực sử dụng các thương hiệu trong nước, ví dụ như ô tô Hồng Kỳ, vốn đang cạnh tranh với các nhãn xe hạng sang thế giới như Audi tại Trung Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bộ trưởng Vương Nghị hiện thường đi lại bằng một chiếc Hồng Kỳ H7.

Thanh Tùng
Tổng hợp