1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bị nghi chặn sông, phục kích sẵn trong giao tranh với Ấn Độ

(Dân trí) - Trung Quốc bị nghi ngờ đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc đụng độ đẫm máu với Ấn Độ ở khu vực biên giới 2 nước như chặn sông, phục kích sẵn với sỏi đá và vũ khí tự chế.

Trung Quốc bị nghi chặn sông, phục kích sẵn trong giao tranh với Ấn Độ - 1

Xe tải quân sự Ấn Độ di chuyển về Ladakh hôm 19/6 (Ảnh: Getty)

Guardian đưa tin, phía Ấn Độ đã nghi quân đội Trung Quốc chuẩn bị một cách tỉ mỉ để tấn công đối phương trong cuộc giao tranh ở thung lũng Galwan, Ladakh hôm 15/6. Trung Quốc bị nghi đã đặt một chiếc lều khu vực tranh chấp chủ quyền, chặn sông và phục kích chờ quân Ấn Độ với sỏi đá và các gậy quấn dây thép gai.

Hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs (Mỹ) cho thấy Trung Quốc dường như trước đó đã gia tăng hoạt động ở phía họ quản lý, bao gồm việc dựng đập để chặn một con sông, và điều động thêm quân, thiết bi tới khu vực diễn ra giao tranh hôm 15/6.

Phía Ấn Độ nói rằng các lãnh đạo quân đội New Delhi và Bắc Kinh đã gặp nhau hôm 13/6 và đồng thuận sẽ giảm căng thẳng biên giới từ cuối tháng 4 bằng cách rút quân lùi xuống 2 km tính từ khu vực thung lũng Galwan và hồ Pangong - nơi 2 bên tranh chấp chủ quyền.

Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ nói rằng, thay vì rút quân, Trung Quốc lại dựng một căn lều ở khu vực Điểm 14. Chính vì vậy, trung đoàn 16 Bihar của Ấn Độ hôm 15/6 khi đi tuần tra đã quyết định tháo dỡ lều trại này.

Báo Hindu dẫn nguồn thạo tin nói rằng, khi các quân nhân Ấn Độ tiếp cận phía Trung Quốc để xử lý việc phía Bắc Kinh không rút quân như thỏa thuận, các quân nhân New Delhi đã bị tấn công.

Nguồn tin mô tả rằng phía Ấn Độ dường như bị Trung Quốc phục kích ở khu vực sườn núi dốc. Phía Bắc Kinh khi đó bị nghi đã phá đập nước mà họ dùng để chặn sông trước đó khiến nước đổ xuống làm phía Ấn Độ trở nên hỗn loạn. Sau đó, quân nhân Trung Quốc được cho đã ném đá và sử dụng các vũ khí nhọn tự chế để tấn công phía Ấn Độ.

Phía Ấn Độ đã trả đũa lại và 2 bên gọi thêm lực lượng tới hỗ trợ. Có khoảng 600 quân nhân từ 2 phía đã đấu tay đôi trong bóng đêm và thời tiết lạnh giá.

Do điều kiện địa hình dốc và nguy hiểm, nhiều thi thể của quân nhân Ấn Độ không thể được tìm thấy cho tới sáng hôm sau.

Trung Quốc bị nghi chặn sông, phục kích sẵn trong giao tranh với Ấn Độ - 2

Bản đồ khu vực thung lũng Galwan. (Ảnh: BBC)

Trong cuộc đối đầu này, phía Ấn Độ đã mất 20 quân nhân, trong khi, Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về số thương vong. Đây được xem là vụ đụng độ tồi tệ nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong 45 năm qua vì đã gây ra chết người.

Cả 2 bên vẫn đang cáo buộc lẫn nhau xâm phạm biên giới. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với thung lũng Galwan và nói rằng Ấn Độ đã 3 lần xâm phạm lãnh thổ nên New Delhi “phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Trong khi đó, Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã chuẩn bị và tính toán trước về vụ tấn công.

Đức Hoàng

Theo Guardian