1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc bắt nữ tỷ phú xinh đẹp chạy trốn

(Dân trí) - Một phụ nữ được mệnh danh là “doanh nhân xinh đẹp nhất” tại tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ sau khi biến mất bí ẩn, để lại khoản nợ khổng lồ.

 
Trung Quốc bắt nữ tỷ phú xinh đẹp chạy trốn

Nữ tỷ phú Gu Chunfang.
 
Cảnh sát cáo buộc cô Gu Chunfang chạy trốn hồi đầu tháng 3 để thoát khoản nợ kếch xù.

Gu bị bắt vào tối 27/3 trong khi đang ẩn náu tại một ngôi nhà đi thuê ở Thượng Hải và hiện đang bị giam giữ về các cáo buộc chiếm đoạt trái phép các khoản tiền vay, cơ quan an ninh công cộng tại thành phố Trường Thục, tỉnh Giang Tô, cho biết trong một cuộc họp báo.

Bà chủ xinh đẹp, từng tham gia một video nhằm quảng bá hình ảnh thành phố Trường Thục, có biểu hiện không ổn định về tinh thần và đã làm tổn thương chính mình khi bị cảnh sát phát hiện, mặc dù điều đó không gây nguy hiểm tới mạng sống của cô.

Gu, 40 tuổi, là đại diện hợp pháp của Công ty thương mại Suzhou Kaiweilong, kinh doanh nhiều mặt hàng, từ xi măng tới các sản phẩm hàng ngày.

Kể từ ngày 5/3, nhóm điều tra về tội phạm kinh tế tại thành phố Trường Thụcđã nhận được các thông tin từ hơn 20 người nói rằng Gu biến mất sau khi mượn những khoản tiền lớn mà cô này không trả được.

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy Gu đã mượn hơn 63.500 USD từ 20 người kể từ năm 2008 với ly do bị thiếu vốn khi kinh doanh than. Cô này hứa trả lãi suất hấp dẫn, từ 25-30%.

Tuy nhiên, một nạn nhân trong vụ việc, tự xưng à “Yucheng XiaoY” trên Internet, nói rằng Gu đã mượn một số tiền lớn từ ông và cam kết trả lãi từ 30-40%.

Cảnh sát cho hay 63.000USD liên quan trong vụ việc được vay từ các cá nhân và khoảng 16.000USD khác được vay từ các nhân hàng thương mại và các doanh nghiệp địa phương.

Gu đã tới Singapore sau khi biến mất hôm 3/3 và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của chuyến xuất cảnh này.

Nhân vụ việc này, cảnh sát cũng nhắc nhở công chúng cần thận trọng trước khi tham gia các vụ việc cho vay cá nhân.

Một số luật sư cho hay các vụ cho vay lãi suất cao không chỉ gây ra các mối đe doạ về mặt kinh tế mà còn cả về xã hội, vì chúng thường liên quan tới các hành vi bất hợp pháp.

Luật sư Li Benjin, từ công ty luật Jiangsu Xuanbo, nói thêm chuyện cho vay lãi suất cao xảy ra thường xuyên tại Thượng Hải và Giang Tô, nhưng việc truy quét chưa đủ mạnh vì một số quan chức cũng tham gia vào hoạt động này.

An Bình
Theo Chinadaily