1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc bắt giữ hành khách mang 2 vali làm bằng 10kg cocaine

(Dân trí) - Hải quan thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã bắt giữ một phụ nữ mang hai chiếc vali được làm gần như hoàn toàn bằng cocaine.


Chiếc vali được làm bằng cocaine (Ảnh: BBC)

Chiếc vali được làm bằng cocaine (Ảnh: BBC)

BBC ngày 7/6 đưa tin hải quan Trung Quốc hồi tháng 2 vừa qua đã bắt giữ một phụ nữ tới từ một quốc gia Nam Mỹ, mang hai chiếc vali màu đen. Máy quét X-quang tại sân bay đã phát hiện điều bất thường ở hai chiếc vali này.

Hai vali có màu sẫm hơn bình thường và nặng hơn, mặc dù không đựng gì bên trong. Sau khi kiểm tra, hải quan Thượng Hải bất ngờ khi phát hiện hai chiếc vali được làm từ 10kg cocaine.

Khi hải quan yêu cầu người phụ nữ này mở vali để kiểm tra, ban đầu dường như không có gì khả nghi bởi chúng hoàn toàn là những chiếc vali rỗng.

Các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép thường giấu cocaine trong người hoặc trong hành lý, như giấu trong ống quần hoặc hòa vào rượu. Nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp nén cocaine thành vali để mang lên máy bay. Hiện chưa rõ có bao nhiêu chiếc "vali cocaine" đã được vận chuyển trót lọt vào Trung Quốc.

Những kẻ buôn lậu ở châu Âu cũng từng sử dụng keo và khuôn để nén cocain, tạo thành những đồ vật cứng.

Trung Quốc áp dụng hình phạt nặng dành cho tội phạm buôn lậu loại ma túy. Luật pháp Trung Quốc quy định áp dụng hình phạt tử hình đối với những đối tượng buôn lậu từ 50g cocaine trở lên.

Nhật Minh

Theo BBC