1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt đầu các phiên thảo luận Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Ngày 26/3, Diễn đàn châu Á Bác Ngao bắt đầu các phiên thảo luận trong khuôn khổ hoạt động chính thức của Diễn đàn.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao được tổ chức thường niên tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, nhằm tập trung thảo luận những vấn đề kinh tế và chính trị nổi cộm trong năm, tìm kiếm các biện pháp giải quyết những vấn về an ninh, chính trị và kinh tế mà châu Á sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.
 
Hình ảnh bên ngoài Diễn đành Kinh tế châu Á Bác Ngao (Ảnh trên trang chủ của Diễn đàn)
Hình ảnh bên ngoài Diễn đành Kinh tế châu Á Bác Ngao (Ảnh trên trang chủ của Diễn đàn)

Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2015 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28/3, nhưng từ hôm nay (26/3) đã bắt đầu diễn ra các phiên thảo luận và đối thoại chính thức trong khuôn khổ Diễn đàn.

Với chủ đề “Tương lai mới của châu Á: Hướng tới cộng đồng chung vận mệnh”, ngoài phiên khai mạc, Diễn đàn năm nay còn có 2 phiên họp toàn thể và 77 phiên thảo luận, họp nhóm và họp bàn tròn, thảo luận 6 nội dung chính là kinh tế vĩ mô, hợp tác khu vực, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, sáng tạo kỹ thuật, an ninh chính trị và an sinh xã hội.

Mặc dù phạm vi thảo luận tương đối rộng, song vấn đề thu hút sự quan tâm nhất của dư luận tại Diễn đàn lần này vẫn là sự ủng hộ của các nước đối với sáng kiến “Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á” và một số sáng kiến kết nối trong khu vực do Trung Quốc đề xướng.

Diễn đàn lần này cũng sẽ chính thức khởi động “Năm hợp tác hải dương Trung Quốc – ASEAN”, với tôn chỉ tạo không khí hoà bình và xây dựng, hoá giải bất đồng, tăng cường nhận thức chung, thúc đẩy hợp tác biển trong khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và 6 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước sẽ tham dự phiên khai mạc. Ngoài ra còn có khoảng 80 quan chức cấp bộ trưởng và tương đương, 60 đại diện các doanh nghiệp lớn thuộc tốp 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khoảng 1700 đại biểu chính thức cùng khoảng hơn 1000 phóng viên thuộc các hãng thông tấn lớn trên thế giới tham dự và đưa tin về Diễn đàn./.
Theo Hà Thắng – Lê Bảo/VOV- Bắc Kinh