1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Bão mạnh nhất trong 40 năm làm 14 người chết

(Dân trí) - Cơn bão Rammasun đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 14 người ở miền nam Trung Quốc khi đổ bộ vào chiều 18/7, sau khi làm 94 người thiệt mạng ở Philippines trước đó.

Bão Rammasun gây gió mạnh và mưa lớn tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc.
Bão Rammasun gây gió mạnh và mưa lớn tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc.

Hãng tin Xinhua cho biết, bão Rammasun đã đổ bộ vào Hải Nam ở miền nam Trung Quốc hôm thứ Sáu, trước khi tràn vào đại lục tối cùng ngày và sáng ngày thứ Bảy.

Chính phủ đã yêu cầu dốc toàn lực để ngăn ngừa thiệt hại về người do bão, được cho là cơn bão mạnh nhất từng tấn công miền nam Trung Quốc trong hơn 40 năm qua.

Rammasun đã bấn công tài thành phố tại các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, quật đổ nhiều cây cối, đường dây diện và gây mất điện trên diện rộng.

Cơn bão đã ảnh hưởng tới hơn 1,3 triệu người, gây thiệt hại kinh tế trên 797 triệu USD.

Rammasun được dự bão sẽ gây mưa cho miền nam Trung Quốc cho tới hết cuối tuần.

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Rammasun đã tấn công đảo Luzon, đảo chính của Philippines, hôm 16/7, làm 94 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 134 triệu USD.

Miền nam Trung Quốc đang hứng chịu các hậu quả nghiêm trọng của thiên tai trong những tuần gần đây.

Lũ lụt do mưa lớn ở miền nam Trung Quốc trong tuần qua cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người.

An Bình
Theo Xinhua