1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bao biện chưa quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 14/10 khẳng định nước này chưa quân sự hóa Biển Đông, đồng thời tố cáo “một số nước không ngừng phô trương sức mạnh, và họ nên ngừng thổi phồng vấn đề”.

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng ồ ạt trên các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông (Ảnh: NYTimes)
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng ồ ạt trên các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông (Ảnh: NYTimes)

Tuyên bố trên được Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter khẳng định quân đội Mỹ sẽ điều động tàu và máy bay tới bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm các khu vực có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Carter, vừa có 2 ngày làm việc với người đồng cấp phía Úc, cũng khẳng định một số quốc gia đã cảnh báo về sự hiện diện quân sự gia tăng trong khu vực, và đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác quân sự.

“Họ đang đề nghị tương tác nhiều hơn với Mỹ và Hải quân Mỹ…và những nước này bao gồm từ Việt Nam cho tới Ấn Độ”, ông Carter cho biết.

Đáp lại tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định nước này “chưa quân sự hóa Biển Đông”, nhưng có một số nước không ngừng phô trương sức mạnh, những người tốt hơn hết nên ngừng “thổi phồng” vấn đề.

Ít giờ trước tuyên bố này, đại sứ quán Trung Quốc tại Úc ngày 14/10 cũng đã chỉ trích Mỹ và Úc đang “đổ thêm dầu vào lửa” tại Biển Đông, sau khi bộ ngoại giao và quốc phòng hai nước này khẳng định “quan ngại mạnh mẽ”, về hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp.

“Chúng tôi cho rằng các bên liên quan nên chấm dứt việc áp dụng tiêu chuẩn kép”, thông cáo của đại sứ quán Trung Quốc viết. “Sẽ hữu ích hơn nếu họ tôn trọng các cam kết của họ về việc không đứng về bên nào trong các tranh chấp liên quan, và nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực theo đúng ý nghĩa thực của những từ này, thay vì châm một ngọn lửa và đổ thêm nhiên liệu vào đó”.

Thời gian qua, Trung Quốc đã không ngừng bồi đắp trái phép và xây dựng 7 đảo nhân tạo trên Biển Đông, trong hành động được Bắc Kinh tuyên bố hoàn toàn hợp pháp do các hòn đảo này nằm trong vùng biển chủ quyền nước mình (!?).

Tại một hội thảo quốc phòng hôm 14/9 tại London, phó đô đốc hải quân Trung Quốc Yuan Yubai, tư lệnh hạm đội Bắc Hải còn tuyên bố, Biển Đông là của Trung Quốc bởi trong tên quốc tế của vùng biển này có chữ Trung Quốc.

“Biển Nam Trung Hoa, như cái tên của nó, là một vùng biển thuộc về Trung Hoa. Và vùng biển này từ triều đại nhà Hán rất lâu về trước là nơi người Trung Quốc đã và đang làm việc, sản xuất trên biển”, trang Defense News trích dẫn.

Dù vậy tuyên bố này ngay sau đó đã bị báo giới quốc tế phản bác mạnh mẽ, kèm châm biếm. Tờ tạp chí Time ngày 15/9 viết “không có câu nào cho thấy liệu phó đô đốc Yuan có nghĩ rằng Ấn Độ Dương thuộc về Ấn Độ - hay Vịnh Mexico là của Mexico – đơn giản vì tên của chúng?”

Thanh Tùng

Tổng hợp

 

Trung Quốc bao biện chưa quân sự hóa Biển Đông - 2