1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bãi miễn tư cách "ông nghị" của cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam

(Dân trí) - Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa đã trở thành quan chức tiếp theo ở Trung Quốc bị “ngã ngựa” với cáo buộc tình nghi “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, cụm từ thường được dùng để ám chỉ tới tội tham nhũng.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa trước khi bị sờ gáy (Ảnh:
Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa trước khi bị "sờ gáy" (Ảnh: Xinhua)

Theo thông tin do hãng Xinhua công bố ngày 26/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa đã bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội Trung Quốc.

Xinhua đưa tin Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Vân Nam đã bỏ phiếu thông qua quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của ông Cừu Hòa.

Trước đó, ông này cũng đã bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.

Thông báo trước đó của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Cừu Hòa đang bị điều tra vì tình nghi “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Ông Cừu Hòa là quan chức mới nhất ở Trung Quốc bị “ngã ngựa” trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền của ông Tập Cận Bình tiến hành.

Cách đây 3 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Huy cũng đã ra quyết định bắt giữ Ư Hoa Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Thiết kế đo đạc thủy điện, thủy lợi của tỉnh An Huy do tham ô. Kết quả điều tra cho thấy, Ư Hoa Bình đã lợi dụng chức vụ biển thủ công quỹ với số lượng lớn.

Ngoài U Hòa Bình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Huy cũng ra quyết định bắt Hồ Vĩnh Đạt, nguyên Chánh văn phòng Chính quyền thành phố Hoài Bắc và Triệu Hồng Mai, nguyên Phó Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh An Huy do bị tình nghi lợi dụng chức vụ nhận nhiều tiền hối lộ.

Theo thống kê, trong năm ngoái, Trung Quốc đã trừng phạt 151 quan chức chính quyền trung ương; tiếp nhận, xử lý hơn 3.000 đơn thư tố giác các quan chức vi phạm quy định và kỷ luật đảng, tiến hành xử lý 208 vụ việc. Ủy ban Công tác Cơ quan Nhà nước của Trung Quốc (SOWC) cũng đã tiến hành kiểm tra tác phong, lề lối làm việc của 20 bộ và cơ quan.

Vũ Anh
Theo Xinhua