1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng

(Dân trí) - Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản bác các thông tin cho rằng chính quyền nước này phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công mạng toàn cầu nhằm vào hơn 70 cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tập đoàn trong vòng 5 năm qua.

 
  
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng - 1

Trung Quốc luôn phản ứng gay gắt trước mỗi lần bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng.

 
Trong số ra ngày hôm qua, tờ China Daily đăng bài cho rằng việc gán cho Trung Quốc liên quan đến những vụ tấn công tin tặc là “vô trách nhiệm” và "không có cơ sở".

Hôm 2/8, công ty an ninh mạng của Mỹ McAfee đã công bố một bản báo cáo cho biết hơn 70 cơ quan chính phủ tại 14 quốc gia, các tổ chức quốc tế như LHQ, Ủy ban Olympic Quốc tế và nhiều công ty khác, phần lớn có trụ sở tại Mỹ, là mục tiêu của một chiến tấn công mạng trên toàn cầu trong nhiều năm nay.

Danh sách dài các mục tiêu của chiến dịch tấn công kéo dài suốt 5 năm qua còn có chính phủ Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada, tổ chức ASEAN...

Các chuyên gia của McAfee đã dò thấy có những dấu vết của các vụ tấn công này xuất phát từ Trung Quốc và họ tin rằng, đứng đằng sau chiến dịch này phải là một quốc gia.

Trong bản báo cáo của McAfee, tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng các chuyên gia an toàn mạng có đưa ra phán đoán trên tờ báo Mỹ Washington Post rằng có thể Bắc Kinh đứng đằng sau các chiến dịch này, vì một số mục tiêu tấn công nằm trong phạm vi được Trung Quốc quan tâm đặc biệt.

Đây không phải là lần đầu tiêu Trung Quốc bị cáo giác có liên quan đến những vụ tấn công tin tặc. Mỗi lần bị tố như vậy, Bắc Kinh lại phản ứng gây gắt và cho rằng những cáo buộc là “không có cơ sở” và “vô trách nhiệm”.

Hồi tháng 2, công ty McAfee nói các tin tặc hoạt động ở Trung Quốc đã đột nhập vào hệ thống máy tính của ít nhất 5 công ty năng lượng để đánh cắp thông tin chi tiết về việc đấu thầu các mỏ dầu cùng những dữ liệu nhạy cảm khác.

Năm 2010, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiến dữ liệu trên mạng Google đã khẳng định các hộp thư điện tử trên Gmail của nhiều quan chức Mỹ, các quan chức quân đội hay nhà báo đã bị đột nhập từ Trung Quốc.

Việt Hà
Theo AFP, Reuters