1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Ấn ký hàng loạt hợp đồng trị giá 22 tỷ USD

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Trung Quốc, các doanh nghiệp hai nước ngày 16/5 đã ký loạt hợp đồng trị giá hơn 22 tỷ USD, giữa lúc Bắc Kinh và New Delhi kêu gọi xây dựng niềm tin.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) gặp gỡ người đồng cấp phía Trung Quốc (phải) (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) gặp gỡ người đồng cấp phía Trung Quốc (phải) (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng với sự hiện diện của lãnh đạo hơn 200 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Ấn Độ Modi nói: “Hãy cùng hợp tác vì các lợi ích chung. Giờ Ấn Độ đã sẵn sàng hợp tác kinh doanh”.

Các hợp đồng được ký kết trong ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Ấn Độ. Hiện thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ với quốc gia láng giềng đang ngày càng tăng.

Dù nổi tiếng với quan điểm cứng rắn, ông Modi đã có nhiều động thái tiếp cận với Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, và mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế từ chuyến công du này, nhằm hiện thực hóa các cam kết khi tranh cử về việc tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của Ấn Độ với tổng kim ngạch năm 2014 đạt 71 tỷ USD. Tuy vậy, Ấn Độ lại đang là nước nhập siêu từ Trung Quốc hơn 38 tỷ USD, cao gấp 38 lần mức 1 tỷ USD giai đoạn 2001 – 2002.

Theo danh sách các hợp đồng được công bố, các ngân hàng Trung Quốc đã ký nhiều hợp đồng cấp vốn cho doanh nghiệp ngành tài chính Ấn Độ. Ngoài ra cũng có các hợp đồng viễn thông, thép, năng lượng mặt trời và lính vực điện ảnh.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thể ký này thuộc về châu Á”, ông Modi phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp trước lễ ký kết. Ông cũng chào đón vốn đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực như nhà ở, năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, cảng biển và sân bay.

Trước đó ông Modi đã tiếp kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, quê nhà của ông Tập.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua vẫn gặp nhiều trắc trở, kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.

“Mối quan hệ của chúng ta những thập niên gần đây vẫn phức tạp”, ông Modi nói, và cho biết thêm có những vấn đề “gây trở ngại cho sự phát triển suôn sẻ mối quan hệ của chúng ta”.

Về phần mình, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/5 thừa nhận “chúng ta không thể phủ nhận việc có những bất đồng giữa chúng ta”, nhưng cho biết “chúng ta có nhiều lợi ích chung hơn là khác biết”.

Thanh Tùng
Theo AFP