1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trump lại "gây bão" với bình luận ám chỉ ám sát bà Clinton

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỉ phú Donald Trump, hôm qua 9/8 lại đưa ra một phát ngôn “gây bão” dư luận khi nói về quyền sở hữu súng và rằng chỉ có những người sở hữu súng mới có thể ngăn chặn được bà Hillary Clinton tước đi quyền này nếu bà ấy trở thành tổng thống.

Trump lại "gây bão" với bình luận ám chỉ ám sát bà Clinton


Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỉ phú Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, tỉ phú Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Phát biểu tại North Carolina hôm qua, tỉ phú Trump nói rằng, bà Clinton sẽ đặt luật pháp mang quan điểm tự do lên trên Tòa án tối cao nếu bà thành tổng thống, đe dọa việc sở hữu súng được bảo vệ bởi Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Tỉ phú New York này nói: “Bà Clinton đặc biệt muốn xóa bỏ Tu chính án thứ hai. Nếu bà ấy lựa chọn thẩm phán theo ý bà ấy, thì quý vị cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, những người áp dụng Tu chính án thứ hai có thể ngăn chặn được điều này”.

Bình luận của ông Trump ngay lập tức bị công kích vì bị cho rằng khuyến khích bạo lực và hơn nữa là ngầm ám chỉ hành động ám sát nhằm vào đối thủ ở đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bằng chứng rõ nhất là một cử tri có mặt tại buổi vận động tranh cử của ông Trump đã há hốc miệng vì quá sửng sốt với bình luận.

Robby Mook, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng lên án bình luận này của ông Trump, cho rằng đây là bình luận “nguy hiểm”. “Một người muốn làm Tổng thống Mỹ không nên gợi ý bạo lực”, ông Mook nói.

Trong khi đó, cố vấn tranh cử của ông Trump, Jason Miller, đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích này và biện hộ rằng: "Đó là sức mạnh của đoàn kết - những người ủng hộ Tu chính án thứ hai có tinh thần tuyệt vời và đoàn kết, nên họ có sức mạnh chính trị to lớn. Năm nay một lực lượng đông đảo những người này sẽ đi bỏ phiếu cho ông Trump mà không phải cho bà Clinton”.

Ông Trump nhiều lần nói rằng, bà Clinton muốn xóa bỏ Tu chính án thứ hai và áp các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Bản thân bà Clinton từng kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng đạn đặc biệt sau các vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ.

Tu chính án thứ hai của Mỹ quy định về quyền được mang vũ khí với ý nghĩa tự vệ. Tuy nhiên, từ lâu Tu chính án này đã gây không ít tranh cãi trong bối cảnh các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn ở Mỹ không có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ khi lập quốc, mở rộng lãnh thổ về miền Tây hay tăng cường ảnh hưởng ra toàn cầu, bên cạnh người Mỹ luôn là súng. Súng trở thành vật bất ly thân của nhiều người Mỹ mỗi khi có “việc cần giải quyết bởi họ cho đây là một trong những quyền tự do cơ bản của mình”. Theo thống kê, Mỹ hiện là quốc gia có tỷ lệ sở hữu và sử dụng súng đạn lớn nhất thế giới, với ước tính khoảng 270 triệu đến 310 triệu khẩu súng đang được lưu thông, nói cách khác tính bình quân đầu người thì gần như công dân nào của Mỹ cũng sở hữu một khẩu súng.

Thêm vào đó, các tập đoàn vũ khí mỗi năm kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh súng đạn, thực sự là những thế lực mạnh, có ảnh hưởng lớn tới các lá phiếu của nghị sĩ, ngăn chặn Quốc hội thông qua mọi dự luật hạn chế sử dụng súng.

Minh Phương

Tổng hợp