1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trump diệt IS: Bộ binh Mỹ tham chiến, không bắt tay Nga

Lính Mỹ có thể được điều ra chiến trường, Washington hỗ trợ lực lượng người Kurd nhưng không nhắc tới chuyện bắt tay Nga.

Truyền thông Mỹ đồng loạt thông tin, ngày 27/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã đệ trình lên Nhà Trắng bản kế hoạch chi tiết chống khủng bố.

Kế hoạch được Lầu Năm Góc thiết lập theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump là đẩy nhanh cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tướng Jim Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đệ trình kế hoạch chống IS.
Tướng Jim Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đệ trình kế hoạch chống IS.

Theo CNN, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Mỹ Donald Trump “khung sơ bộ” gồm chi tiết các phương án quân sự, ngoại giao và tài chính để tăng cường sự tham gia của Mỹ thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một ủy ban gồm các quan chức chính phủ hàng đầu đã có cuộc họp chiều 27/2 theo giờ địa phương để thảo luận phương án đẩy mạnh cuộc chiến chống IS. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis theo lịch trình sẽ chủ trì cuộc thảo luận.

Phát biểu với báo giới, Phát ngôn viên Lầu Năm góc Jeff Davis tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ thông báo chi tiết về kế hoạch đánh bại IS trên khắp thế giới chứ không chỉ riêng ở Iraq và Syria, với các quan chức cấp cao trong Nhà Trắng vào thứ hai tuần tới (6/3).

Các tài liệu được biết sẽ được phân loại sơ bộ và cần được bổ sung.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại liên quan tới việc triển khai tiếp tục các kế hoạch và phát triển nó" - ông Jeff Davis khẳng định.

Theo Daily Mail, các đề xuất có thể bao gồm cả việc Mỹ sẽ lần đầu tiên gửi lực lượng chiến đấu mặt đất tới Trung Đông và Lầu Năm Góc, đã cho thấy lập trường tích cực hơn của Mỹ trong việc can thiệp một cách sâu sắc vào cuộc chiến chống khủng bố.

Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ chống khủng bố Joe Dunford nhấn mạnh.

"Tất cả chúng ta, những người đã tham gia vào các cuộc xung đột trong vòng 15 năm qua nhận ra rằng bất cứ điều gì chúng ta làm trên mặt đất sẽ giúp đạt được những mục tiêu chính trị hoặc nó sẽ không thể thành công" - ông Dunford nói.

Tướng Jim Mattis gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Iraq hôm 20/2.
Tướng Jim Mattis gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Iraq hôm 20/2.

Daily Mail đặt một câu hỏi quan trọng là liệu Mỹ sẽ tiếp tục trang bị cho lực lượng người Kurd ở Syria lãnh đạo cuộc chiến chiếm lại Raqqa - một động thái sẽ chọc giận người đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc từ chối những nỗ lực chiến đấu của lực lượng người Kurd - hay sẽ điều quân lính Mỹ trực tiếp tới chiến trường.

Hiện nay, chỉ có khoảng 500 binh sỹ Mỹ đang ở Syria, chủ yếu là lực lượng hoạt động đặc biệt làm việc ở sau phòng tuyến để đào tạo các chiến binh người Kurd địa phương.

Theo các quan chức Mỹ, gửi quân đội đến Syria chỉ là một trong nhiều ý tưởng được trình lên để tổng thống xem xét. Một phương án khác có thể là việc loại bỏ giới hạn số lượng lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Chính quyền tiền nhiệm đã quy định không quá 5.262 lính Mỹ được phép có mặt ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh chỉ đạo Tướng Mattis hoạch định kế hoạch đánh bại IS và chỉ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng 30 ngày để làm điều này.

Ông Trump cũng vừa quyết định tăng chi tiêu của Lầu Năm Góc lên tới 54 tỷ USD, trong khi cắt giảm viện trợ nước ngoài để cơ quan hoạt động hiệu quả hơn.

Hồi tuần trước, Tướng Joseph Dunford cho biết quân đội Mỹ đang xem xét cam kết hiện diện lâu dài ở Iraq để giúp quốc gia Trung Đông này ổn định đất nước sau khi IS bị đánh bại.

Tướng Dunford cũng cho biết kế hoạch chiến tranh mới cũng xem xét việc chiến đấu chống IS bên ngoài Syria và Iraq, bao gồm Yemen, Libya và Afghanistan.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần cam kết tăng cường cuộc chiến chống khủng bố IS đã bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mà không hiệu quả.

Clip máy bay Mỹ xuất kích trong diễn tập Red Flag 17-1:

Theo Đông Phong

Đất Việt