1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Ukraine nã đạn vào chốt kiểm soát quân chính phủ?

(Dân trí) - Một đoạn clip dài hơn 5 phút được cho là do một trong số các binh sỹ chính phủ Ukraine tại vùng Donetsk quay, vừa xuất hiện trên Youtube dường như cho thấy một trực thăng tấn công của Ukraine đã nổ súng vào chốt kiểm soát của đồng đội.

Hình ảnh trực thăng Ukraine nổ súng chụp từ clip
Hình ảnh trực thăng Ukraine nổ súng chụp từ clip

Thông tin được kênh RT của Nga đăng tải với khẳng định nó cho thấy quân đội Ukraine đang trong tình trạng thiếu kết nối về thông tin liên lạc.

Đoạn clip dài 5 phút rưỡi được cho là quay tại một chốt kiểm soát của quân đội Kiev tại khu vực gần thị trấn Volnovakha, trong vùng Donetsk. Trong clip, một nhóm binh sỹ vũ trang mang đồng phục và cờ hiệu Ukraine cùng với ít nhất 2 người khác mặc thường phục đang nấp sau một xe tải của quân đội.

Chiếc xe khi đó đang ở trên một cánh đồng và vị trí bị nã đạn nằm ở rìa của cánh đồng, nơi có những hàng cây bốc cháy và cạnh đó là ít nhất hai chiếc xe bán tải nhỏ. Những tiếng súng lẻ tẻ có thể được nghe thấy, có lẽ là từ số đạn bị nổ trong vụ cháy, và sau đó là một tiếng nổ lớn từ khu chốt kiểm soát. Các binh sỹ thì bàn tán về việc liệu có rút lui hay không.

Sau đó, hai chiếc trực thăng quân sự Mil Mi-24 từ từ bay tới ở độ cao rất thất. Sau vài lần lượn qua, chiếc trực thăng bắt đầu nổ súng về phía khu trại đang bốc cháy.

“Họ đang làm trò gì vậy”, một trong số những binh sỹ thốt lên trong ngạc nhiên. “Đó có phải phải quân mình không?” “Thì còn ai vào đây nữa”, một người khác đáp lại.

Trong khi cả nhóm binh sỹ bỏ chạy khỏi hiện trường, người quay phim vẫn tiếp tục ghi hình, chửi thề và cầu nguyện trong lúc chạy.

Ít phút sau, người này đến chỗ một binh sỹ Ukraine khác đang nói chuyện điện thoại di động.

“Họ đang nổ súng vào ai vậy?” người này hỏi. “Ở đó có dân thường và các binh sỹ của chúng tôi. Anh có kết nối với không quân được không, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“2 chiếc Mi-24 và một chiếc Mi-8 đã tới. Họ bay qua chốt kiểm soát của chúng tôi và nổ súng vào chốt kiểm soát”, người này tiếp tục thông báo qua điện thoại. “Có rất nhiều xác chết ở đây. Chúng tôi đang dập lửa cho chiếc xe BMP (xe chở bộ binh chiến đấu). Chúng tôi nghĩ chiếc Mi-8 đến để lấy thi thể. Giờ họ lại nổ súng vào chúng tôi”.

Binh sỹ Ukraine sử dụng trực thăng trong các cuộc trấn áp các thành viên lực lượng tự vệ địa phương, nhằm phá hủy các trang thiết bị trong các cuộc đụng độ nhằm ngăn ngừa khả năng chúng rơi vào tay lực lượng ly khai. Có thể việc thông tin liên lạc không chính xác đã dẫn tới việc chỉ huy không quân tin rằng chốt kiểm soát nêu trên đã bị rơi vào tay đối phương.

Đoạn video được đăng tải trên Youtube hôm thứ Ba vừa qua, nghĩa là sau vụ tấn công trong đêm trước đó vào một chốt kiểm soát quân sự gần Volnovakha. Vụ tấn công có thể không phải do lực lượng vũ trang địa phương thực hiện, mà lại là một vụ giết nhầm khác.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 16 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 30 người khác bị thương.


Thanh Tùng
Theo RT