1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng thế hệ mới Ka-52k đến hạ màn Syria

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ mang trên boong loại máy bay trực thăng mới nhất Ka-52k Katran để không kích tiêu diệt IS.

Dự kiến ​​công nghệ mới sẽ được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực ở Syria từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2017.

Máy bay trực thăng Ka-52k.
Máy bay trực thăng Ka-52k.

Vài ngày trước theo thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga Đô đốc Kuznetsov sau một thời gian dài sửa chữa ở Murmansk thì hiện tại tàu đang tổ chức thử nghiệm cất và hạ cánh các máy bay trên boong tàu.

Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm, dự kiến đầu tháng 10/2016 tới cuối 01/2017 tàu Kuznetsov sẽ lên đường đến Địa Trung Hải để phối hợp tiến hành không kích tiêu diệt IS.

Trên tàu được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại mới của Nga, đặc biệt là thế hệ trực thăng mới nhất Ka-52k.

Đây là loại máy bay trực thăng mới được thiết kế dựa trên Ka-52 Alligator. Tuy nhiên trong bản thiết kế có một số thay đổi: cánh gấp và đế chịu lực, củng cố càng máy bay và bổ sung xử lý chống ăn mòn.

"Chúng tôi đang nghiên cứu về việc trang bị cho máy bay trực trực thăng mới Ka-52k các loại vũ khí có thể tiêu diệt mục tiêu chính xác ở cự ly rất xa. Khi được hoàn thành nó sẽ được bố trí trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dự kiến trong năm nay", Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Để được trang bị trên các tàu tuần dương Đô đốc Kuznetsov, máy bay trực thăng mới dự kiến ​​sẽ phải thay đổi một số chi tiết.

Theo dự án trên tàu tuần dương đã quy hoạch có 50 bến đỗ cho máy bay và trực thăng trong đó: 26 máy bay chiến đấu MiG-29K / Su-27K; 4 trực thăng Ka-27RLD; 18 trực thăng Ka-27 / Ka-29 và một cặp Ka-27PS. Tại thời điểm này, trên tàu tuần dương có 14 máy bay Su-33; một cặp Su-25UTG; 10 chiếc MiG-29K và 4 chiếc MiG-29KUB.

“Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Ka-52k sẽ thay thế một cách tuyệt vời Su-25”, ông Yuri Borisov nói.

Cần nhớ lại rằng, hôm 8/4/2014 Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng cung cấp các 32 máy bay trực thăng Ka-52k trên boong tàu loại Mistral, vì vậy thiết kế của máy bay trực thăng này đã được nghiên cứu đặc biệt để trang bị trên các tàu sân bay loại này.

Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ chính trị với Pháp trở nên căng thẳng và ngày càng xấu đi thì việc thực hiện hợp đồng này là không thể.

Việc sử dụng Ka-52k Katran trong điều kiện chiến đầu lần này là một cách quảng cáo không tồi, đặc biệt đối tượng hướng tới đầu tiên là Ai Cập.

Nhớ lại rằng Mistral, loại tàu mà Pháp vẫn chưa giao hàng theo hợp đồng cho Nga và nếu Cairo (Ai Cập) mua lại thiết bị hải quân trên tàu Mistral thì Moscow sẵn sàng hỗ trợ tài chính.

Theo kế hoạch đến tháng 10 sẽ tổ chức một loạt thử nghiệm các loại máy móc trên các tàu Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Như vậy có thể thấy chiến trường Syria là nơi để Nga thử nghiệm một cách không thể thiết thực hơn các loại vũ khí, trang bị hiện đại mới của mình.

Đồng thời với sự tham gia của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chắc chắn sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trên chiến trường Syria và có thể dấu chấm hết cho IS tại đây?

Theo Minh Tú

Đất Việt