1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Liên hợp quốc rơi tại Mali, 2 quân nhân Hà Lan tử nạn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hà Lan hôm qua 17/3 cho biết 2 quân nhân nước này tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng của họ gặp nạn gần thành phố Gao, bắc Mali.

Trực thăng gặp nạn gặp nạn gần thành phố Gao, bắc Mali. (Ảnh:

Trực thăng gặp nạn gần thành phố Gao, bắc Mali. (Ảnh: BBC)

Theo AFP, chiếc trực thăng đã bị rơi ở khu vực cách thành phố Gao của Mali khoảng 20 km, khiến hai quân nhân trên máy bay bị thương nặng và sau đó tử nạn.

BBC dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hà Lan, tướng Tom Middendorp hôm qua 17/3 xác nhận: “Chiều nay, khoảng 13h, một trực thăng chiến đấu Apache của Hà Lan đã bị rơi ở Mali. Cơ trưởng 30 tuổi và một phi công 26 tuổi đã tử nạn”.

Theo ông Middendorp, cơ trưởng đã tử vong ngay sau tai nạn. Viên phi công sau đó không lâu cũng qua đời tại một bệnh viện quân đội tại Gao do bị thương quá nặng.

Hiện các nhà điều tra Hà Lan đang xem xét sự việc. Thủ tướng nước này,ông Mark Rutte, hôm qua tuyên bố : “Đất nước Hà Lan đau buồn sâu sắc khi nghe tin về tai nạn thảm khốc này”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali có quân số khoảng 11.000 quân nhân. (Ảnh:

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali có quân số khoảng 11.000 quân nhân. (Ảnh: AFP)

Theo BBC, Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali có quân số khoảng 11.000 quân nhân đến từ một số quốc gia, trong đó có 450 người Hà Lan.

Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali hiện được xem là phái bộ nguy hiểm nhất của LHQ trên thế giới với hơn 40 binh lính tử nạn kể từ năm 2013 tới nay. Đầu tháng này, một căn cứ của phái bộ này tại phía bắc Mali bị trúng tên lửa khiến 3 người tử vong.

Thoa Phạm
Tổng hợp