1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng hải quân Mỹ rơi gần Tokyo

(Dân trí) - Một trực thăng hải quân Mỹ đã bị rơi gần Tokyo, Nhật Bản vào hôm nay 16/12 sau khi hạ cánh khẩn bất thành. 2 trong 4 người trên khoang đã bị thương.

 

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy chiếc trực thăng màu xám nằm lệch nghiêng trên vùng đất trống, với cánh quạt và phần đuôi bị hỏng. Vụ tai nạn xảy ra vào giữa trưa, ở thành phố Miura, cách nam Tokyo khoảng 60km.

 

Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi công chúng Nhật lo ngại về hoạt động tái di chuyển một căn cứ Mỹ tại Okinawa, vốn đã được mong chờ từ lâu nhưng nay lại bị ngưng.

 

Khoảng nửa trong số 47.000 quân nhân Mỹ tại Nhật sẽ đóng trên chuỗi đảo có vị trí chiến lược này, đảo nắm gần Đài Loan hơn Tokyo.

 

Các vụ tai nạn, tội phạm và cả tiếng ồn liên quan đến các căn cứ luôn làm người dân ở đây khó chịu, mặc dù người Nhật luôn hoanh nghênh chiếc ô bảo vệ của Mỹ.

 

Đài NHK của Nhật dẫn lời một thành viên phi hành đoàn cho biết chiếc trực thăng gặp trục trặc về truyền tín hiệu. “Một người bị gãy đùi. Người khác bị giập đùi. 2 người còn lại may mắn không bị thương”.

 

Vụ việc không gây ra hỏa hoạn và công tác cứu hộ được thực hiện nhanh chóng.

 

Vụ việc tương tự năm 2004, khi một chiếc trực thăm đâm vào một trường đại học ở Okinawa đã gây phản ứng rộng khắp, và thổi bùng lên làn sóng bài các căn cứ Mỹ ở Nhật. Vụ tai nạn đóng vai trò lớn trong quyết định năm 2006, theo đó rời một căn cứ không quân Mỹ ở khu vực thành thị, đông dân cư ở Okinawa sang dải dất ven biển yên tĩnh hơn.

 

Tuy nhiên, việc di chuyển đã bị đình trệ do vấp phải phản đối từ khu vực “chủ nhà” mới.

 

Trung Anh

Theo AFP