1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý bác tin ông Trump định gặp Putin ở Iceland

(Dân trí) - Hai trợ lý hàng đầu của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bác bỏ một nguồn tin nói rằng ông có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Iceland, vài tuần sau khi nhậm chức.


Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: News)

Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: News)

Hãng tin Sunday Times của London trước đó đưa tin, ông Trump đã nói với giới chức Anh rằng một cuộc gặp thượng đỉnh như vậy đang được lên kế hoạch, có thể diễn ra tại thủ đô Reykjavik của Iceland.

“Chuyện đó là tưởng tượng”, một cố vấn giấu tên của ông Trump tiết lọ với Reuters. Một trợ lý khác cũng xác nhận thông tin trên là không đúng.

Ông Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, trước đó đã đề cập về việc tìm kiếm quan hệ ấm hơn với Nga, sau khi quan hệ Nga - Mỹ rơi xuống mức thấp nhất chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh dưới thời của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Hôm thứ Sáu, ông Trump nói với Wall Street Journal rằng ông sẽ duy trì các lệnh trừng phạt mà chính quyền Obama áp đặt nhằm vào Nga vì cáo buộc tấn công mạng “ít nhất trong một thời gian”. Nhưng tỷ phú New York cũng nói thêm rằng ông có thể sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận nếu Nga giúp ích trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo (IS) và một số vấn đề khác.

Hai lựa chọn cho ông Trump trong nội các tương lai, ứng viên ngoại trưởng Rex Tillerson và ứng viên bộ trưởng quốc phòng James Mattis, đã cho thấy giọng điệu cứng rắn hơn nhiều đối với Moscow trong các cuộc điều trần trước Thượng viện.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga tấn công mạng để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Trump đã nói ông chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo.

An Bình