1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên xích lại gần Nga giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Triều Tiên cho biết nước này đã khởi động một chương trình trao đổi cấp Bộ Ngoại giao với Nga trong bối cảnh Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, cũng bắt đầu quay lưng với quốc gia láng giềng sau một loạt sức ép từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin các quan chức cấp cao của Nga và Triều Tiên đã gặp nhau tại thủ đô Moscow hôm 5/6 theo lời mời của Nga.

Theo KCNA, phái đoàn Triều Tiên và Nga đã cùng nhau trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay, đồng thời thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Trong cuộc gặp lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyung Joon đã cùng nhau ký một văn kiện, trong đó hai bên cam kết tăng cường quan hệ song phương thông qua các kênh liên lạc và hợp tác gần gũi. Theo đó, chương trình trao đổi giữa Bộ Ngoại giao hai nước dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay và năm sau.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol và Đại sứ Nga tại Triều Tiên cũng đã gặp mặt để trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, một tuyến phà nối Nga và Triều Tiên đã được hai nước khởi động từ hồi tháng 5. Bình Nhưỡng sau đó đã thông báo rằng dịch vụ phà trên sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa nước này với Nga trong tương lai.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/6 đã thông qua nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, sau một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Truyền thông Triều Tiên sau đó đã đăng tải một bài bình luận ngầm chỉ trích Trung Quốc do Bắc Kinh phản đối các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhiều động thái nhằm gây sức ép với Trung Quốc, buộc nước này phải hành động mạnh tay hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bắc Kinh hiện là đồng minh duy nhất và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo NHK