1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên xác nhận phá hủy văn phòng liên lạc trong “vụ nổ khủng khiếp”

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay xác nhận đã phá hủy văn phòng liên lạc liên với Hàn Quốc tại biên giới 2 nước trong một “vụ nổ khủng khiếp”.

Triều Tiên "đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều"
Triều Tiên xác nhận phá hủy văn phòng liên lạc trong “vụ nổ khủng khiếp” - 1

Hình ảnh vụ đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều hôm 16/6 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận rằng văn phòng liên lạc liên Triều đã “bị phá hoàn toàn”, trong một động thái được xem có thể tiếp tục làm leo thang căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

“Vào 14h50, văn phòng liên lạc đã đổ nát một cách bi thảm sau một vụ nổ khủng khiếp”, thông báo của KCNA viết.

Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo về việc đánh sập văn phòng liên lạc và Hàn Quốc cũng xác nhận đã được báo trước về vụ nổ.

Tuy nhiên, động thái hôm nay của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên các mối quan ngại rằng họ có thể sẽ tiếp tục biến những lời cảnh báo khác thành hiện thực, như thực hiện động thái quân sự với Hàn Quốc và di chuyển quân nhân tới các khu vực đã giải giáp ở biên giới 2 nước theo thỏa thuận liên Triều.

Triều Tiên cho biết họ đã hiện thực hóa “phương án phá hủy hoàn toàn văn phòng liên lạc chung Bắc - Nam ở khu công nghiệp Kaesong sau khi cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc Hàn - Triều”.

KCNA nhấn mạnh việc phá hủy công trình là phù hợp với “sự phẫn nộ của người dân” đối với những người Triều Tiên đào tẩu tổ chức thả truyền đơn bằng bóng bay dọc biên giới liên Triều. Hãng tin cảnh báo người dân Triều Tiên muốn nhóm người đào tẩu nói trên và “những người bao che” phải “trả giá đắt”.

Căng thẳng giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên đã leo thang gần đây sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc các nhà hoạt động ở phía Hàn Quốc và người đào tẩu Triều Tiên liên tục thả truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Hàn Quốc họp khẩn, sẵn sàng đáp trả

Triều Tiên xác nhận phá hủy văn phòng liên lạc trong “vụ nổ khủng khiếp” - 2

Triều Tiên trước đó đã thể hiện sự giận dữ với các truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng do người đào tẩu Triều Tiên và các nhà hoạt động phía Hàn Quốc tung qua bằng bóng bay. (Ảnh: Yonhap)

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc hôm nay để bàn về vụ việc trên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không tham gia và chi tiết về cuộc họp vẫn chưa được công bố.

Quân đội Hàn Quốc cũng thông báo đã siết chặt việc giám sát tình hình ở biên giới và trong tâm thế sẵn sàng để hành động khi cần thiết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào cùng ngày cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động quân sự khiêu khích nào từ phía Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên nói rằng Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này đang nghiên cứu kế hoạch đưa lực lượng trở lại khu vực phi quân sự liên Triều và “biến khu vực này thành một pháo đài”.

Việc phá hủy văn phòng liên lạc được xem là một bước lùi mới nhất trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên, vốn đã gần như đình trệ trong hơn 1 năm qua.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết họ hy vọng hòa bình và ổn định sẽ được duy trì ở khu vực bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều được thành lập tháng 9/2018 để hỗ trợ các hoạt động trao đổi hợp tác giữa 2 nước trong bầu không khí hòa giải sau các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn - Triều.

Đức Hoàng

Theo Yonhap