1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên vẫn ráo riết thanh trừng cánh của chú dượng ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Báo Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ mới đây cho hay Triều Tiên vẫn đang ráo riết loại bỏ tất cả những người ủng hộ ông Jang Song-thaek, người chú dượng quyền lực của lãnh đạo Kim Jong-un và không dừng hoạt động thanh trừng này thậm chí cả trong dịp năm mới.

Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.

Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.

Thanh trừng kéo dài tới tháng 6

Tờ Korea Joongang Daily của Hàn Quốc ngày 5/2 dẫn lời một quan chức chính phủ cho hay, Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục loại bỏ mọi ảnh hưởng của ông Jang Song-thaek, sau vụ xử tử ông vào ngày 12/12 vừa qua. Ông Jang Song-thaek là chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và từng là cố vấn quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ trước khi bị kết tội phản quốc, tham nhũng.

Chính quyền Triều Tiên “vẫn tiếp tục điều tra người thân và người ủng hộ của ông Jang vào dịp lễ Tết âm lịch”, nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi Hàn Quốc tổ chức năm mới âm lịch từ thứ năm tới chủ nhật, thì Triều Tiên chỉ tổ chức vào duy nhất ngày thứ sáu.

Nhưng thậm chí là trong ngày lễ lớn nhất của Triều Tiên, Bộ an ninh nhà nước và các văn phòng an ninh công cộng khác có vẻ như vẫn tiếp tục sứ mệnh xóa sạch ông Jang khỏi sách lịch sử.

Quan chức trên cho hay thậm chí nhân viên của các nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc và ở các nước khác do cơ quan hành chính của đảng Lao động Triều Tiên quản lý, cơ quan ông Jang từng đứng đầu, cũng “bị điều tra ít nhất một tuần trước khi được thả”.

Nguồn tin cho rằng hoạt động thanh trừng dự kiến sẽ kéo dài tới tận tháng 6 tới.

Phân loại 4 cấp độ ủng hộ ông Jang

Những nhân vật chủ chốt quanh ông Jang, ngoại trừ vợ ông – tức cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, có vẻ như đều đang bị điều tra và bị phân loại thành 4 cấp.

Cấp thứ nhất, cấp điều tra cao nhất, có thể bao gồm gia đình của những phụ tá chủ chốt của ông Jang là Ri Ryong-ha và Jang Su-gil. Hai người này đã bị xử tử hồi cuối tháng 11.

Nếu gộp cả gia đình và người thân của bản thân ông Jang, có thể có 100 người rơi vào cấp này.

“Có tin đồn họ đã bị xử tử, nhưng điều này chưa được xác nhận”, nguồn tin cho biết thêm. “Có vẻ như một số đã bị giam ở một trại dành cho tù chính trị.”

Một số nguồn tin báo chí cho hay gia đình của ông Jang, trong đó có các con trai và cháu trai ông cùng những người thân khác đều đã bị xử tử cùng với những người ủng hộ chính trị của ông.

Bà Kim Kyong-hui, vợ ông Jang, không được thấy trước công chúng trong những tháng gần đây và được cho là bị ốm nặng hoặc thậm chí đã chết.

Đại sứ Triều Tiên tại Anh: Ông Jang bị bắn chết

Hyun Hak-bong, đại sứ Triều Tiên tại Anh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi bằng tiếng Anh với kênh Sky News vào tuần trước rằng ông Jang đã “đi quá giới hạn đỏ”, khiến ông bị xử tử.

Đại sứ này cho biết thêm, ngoài các tội phản chính phủ, ông Jang còn gây tổn hại đến nỗ lực kinh tế của đất nước và sử dụng sai công quỹ, trong đó gồm một khoản chi tiêu 6,2 triệu USD vào năm 2009.

Ông cũng cho biết thêm ông Jang bị “bắn chết”.

Tuy nhiên ông Huyn không trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin cho rằng gia đình ông Jang cũng bị xử tử. “Tôi không biết liệu gia đình ông Jang có bị trừng phạt hay không”, ông nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham gia tranh cử vào quốc hội vào 9/3 tới. Giới phân tích cho rằng động thái sẽ củng cố thêm quyền lực cho ông Kim sau vụ xử tử chú dượng. Ngoài ra, giới phân tích cũng nhận định Triều Tiên có thể dùng cuộc bầu cử quốc hội sắp tới là cơ hội để loại bỏ những người ủng hộ ông Jang.

Bầu cử quốc hội được tổ chức 5 năm một lần và lần gần đây nhất là vào năm 2009. Đây là lần đầu tiên ông Kim ứng cử. Cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il, cũng ứng cử vào quốc hội trong những cuộc bầu cử trước.

Vũ Quý

Theo Joongang Daily