Triều Tiên vạch lằn ranh đỏ, cảnh báo Mỹ và đồng minh diễn tập chiến tranh
(Dân trí) - Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu gần đây là một "cuộc diễn tập chiến tranh" và cảnh báo sẽ đáp trả.

Tàu USS Theodore Roosevelt tham gia cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ở vùng biển phía nam quần đảo Hawaii, Mỹ ngày 13/7 (Ảnh: Reuters).
Trong một bài bình luận được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 4/8, Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) được tổ chức 2 năm một lần là bằng chứng cho thấy sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đồng thời gọi đây là "một cuộc diễn tập chiến tranh”.
RIMPAC, cuộc tập trận tác chiến hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, diễn ra tại và xung quanh quần đảo Hawaii từ ngày 24/6 đến ngày 31/7.
Bài bình luận cho rằng việc Hàn Quốc và Nhật Bản đảm nhận vai trò tác chiến mở rộng trong cuộc tập trận là bằng chứng cho thấy Washington đang thúc đẩy khả năng phối hợp tác chiến ba bên, đồng thời tìm cách "thiết lập quyền kiểm soát quân sự tuyệt đối tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
"Phó tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã công khai tuyên bố rằng vai trò chỉ huy của Hàn Quốc và Nhật Bản không mang tính biểu tượng mà phục vụ cho hoạt động tác chiến thực tế. Bằng chứng này cho thấy RIMPAC - cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới - trên thực tế là một cuộc diễn tập chiến tranh xâm nhập do Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu", bài bình luận của Triều Tiên nhấn mạnh.
Bài bình luận cũng chỉ trích các hoạt động quân sự gần đây giữa Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm cuộc diễn tập không quân Buddy Squadron và chương trình huấn luyện bảo đảm hậu cần liên hợp, cho rằng đây là những bước chuẩn bị cho một tình huống khẩn cấp trên Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên cảnh báo liên minh ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc "đã vượt qua lằn ranh đỏ", đồng thời cáo buộc liên minh này "đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu".
"Mối đe dọa do liên minh ba bên gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gây ra đang trở thành một cuộc khủng hoảng an ninh mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", bài bình luận cảnh báo.
Bình Nhưỡng cũng tái khẳng định quyết tâm tăng cường năng lực răn đe, tuyên bố: "Đó là phương thức nhất quán của Triều Tiên trong việc kiểm soát tình hình và khủng hoảng: đáp trả một mối đe dọa ở cấp độ mới bằng một mức độ răn đe mới”.





