1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố thực hiện thử nghiệm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện “một bài thử nghiệm quan trọng” và kết quả sẽ được dùng để tăng cường năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tuyên bố thực hiện thử nghiệm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân - 1

Hình ảnh một vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh minh họa: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14/12 phát đi thông báo cho biết Bình Nhưỡng đã thực hiện cuộc thử nghiệm quan trọng từ 10 giờ 41 tới 10 giờ 48 phút vào ngày 13/12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae, hay còn được gọi là bãi Dongchang-ri.

Triều Tiên không nêu rõ chi tiết cuộc thử nghiệm nhưng họ cho biết kết quả sẽ được dùng để tăng cường “năng lực răn đe hạt nhân chiến lược đáng tin cậy” của Bình Nhưỡng.

Vụ thử nghiệm ngày 13/12 diễn ra 1 tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố họ thực hiện “một bài thử nghiệm rất quan trọng” cũng tại Sohae, làm dấy lên mối quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể sắp chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu nóng trở lại khi Bình Nhưỡng đang gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề phi hạt nhân hóa khu vực. Triều Tiên ra điều kiện cho Mỹ tới cuối năm phải đưa ra nhương bộ để cứu vãn việc đàm phán song phương giữa 2 bên vốn đang đình trệ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm tại Việt Nam.

Mặc dù ông Trump và ông Kim đã có cuộc gặp gỡ lần thứ 3 vào giữa năm, tuy nhiên, tình hình đàm phán vẫn chưa được cải thiện do 2 bên lệch pha nhau về tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tính riêng trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện khoảng 13 vụ thử vũ khí bao gồm tên lửa tầm ngắn, pháo phản lực đa nòng siêu lớn, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Ngày 12/12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft bày tỏ quan ngại rằng Triều Tiên đang phát đi tín hiệu về việc họ sẽ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa “được thiết kế để tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí hạt nhân”. Bà Craft cũng cảnh báo về hậu quả mà Bình Nhưỡng phải gánh chịu nếu họ biến lời đe dọa trở thành hiện thực.

“Các vụ thử tên lửa và hạt nhân không mang lại cho Triều Tiên nền an ninh tốt hơn. Chúng tôi tin rằng Triều Tiên sẽ tránh xa sự thù địch và các mối đe dọa và thay vào đó là đưa ra những quyết định rõ ràng về việc hợp tác với chúng tôi”, bà Craft nói.

Đại sứ Mỹ cho rằng các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên là “phản tác dụng sâu sắc” và đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đức Hoàng

Theo Yonhap, Straits Times