1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa chống hạm mới

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 9/6 tuyên bố vừa thử thành công một tên lửa hành trình chống hạm mới, có khả năng bắn hạ “một nhóm tàu chiến của kẻ thù”, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 9/6 chụp vụ phóng thử tên lửa chống hạm mới (Ảnh: Yonhap)
Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 9/6 chụp vụ phóng thử tên lửa chống hạm mới (Ảnh: Yonhap)

“Tên lửa hành trình mới là một vũ khí tấn công siêu mạnh, có khả năng bắn trúng bất kỳ nhóm tàu chiến nào của kẻ thù đang nhăm nhe tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/6.

Theo KCNA, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm loại tên lửa chống hạm mới, dù trước đó đã “trình làng” loại tên lửa này trong lễ duyệt binh quân sự kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Cuộc thử nghiệm tên lửa mới diễn ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Các tên lửa hành trình được phóng đi đã phát hiện và tấn công chính xác các mục tiêu nổi trên biển Nhật Bản”, KCNA cho biết thêm.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa được cho là tên lửa hành trình chống hạm vào sáng sớm ngày 8/6 tại tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ khoảng 180 km. Tên lửa đã bay được chặng đường khoảng 200km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Triều Tiên gần đây đã phóng thử nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đất đối không. Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra chỉ một tuần sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Yonhap