1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố thử hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ thử nghiệm hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tuyên bố thử hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ thử vũ khí (Ảnh: Yonhap)

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 11/9 đã xác nhận thông tin ông Kim đã theo dõi vụ thử vũ khí 1 ngày trước đó.

Ngày 10/9, hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ quân đội Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng đã phóng đi 2 vật thể bay không xác định từ khu vực phía tây ra khu vực biển phía đông của Triều Tiên.

Theo Yonhap, 2 vật thể bay lần lượt được phóng đi vào lúc 6h53 sáng và 7h12 sáng theo giờ địa phương từ tỉnh South Pyongan. Hàn Quốc sau đó tuyên bố họ đang theo dõi vụ việc và cho biết Triều Tiên phóng đi 2 tên lửa tầm ngắn bay gần 330 km ở độ cao tối đa 50-60 km.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/9 cho biết ông Kim đã đích thân đưa ra chỉ thị tại hiện trường vụ thử. Ông Kim cũng nói rằng vụ thử gần nhất đã chứng minh được "các đặc tính liên quan tới khả năng tác chiến của vũ khí, đặc điểm quỹ đạo, tính năng dẫn đường chính xác” của vũ khí. Ông Kim cũng nói rằng sức mạnh khi tác chiến của hệ thống pháo đa tên lửa siêu lớn đã được xác định và bước còn lại cần làm là tiếp tục thử nghiệm.

Tuy nhiên, KCNA không đề cập tới việc vụ thử có thành công hay không, khác với thông điệp đưa ra vụ thử ngày 24/8 khi Triều Tiên tuyên bố rằng họ đã thực hiện “thử nghiệm thành công bệ phóng đa tên lửa siêu lớn mới phát triển”.

Một số chuyên gia hoài nghi rằng các tên lửa được phóng hôm qua có thể chưa đạt tới mục tiêu mà Triều Tiên đặt ra.

Triều Tiên tuyên bố thử hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn - 2

Vũ khí Triều Tiên thử nghiệm ngày 10/9 (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh do Triều Tiên cung cấp cho thấy tên lửa được dường như bắn ra từ xe mang phóng tự hành với 4 ống phóng.

Đây là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên trong hơn 1 tháng qua. Vụ thử gần nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày 24/8.

Động thái ngày 10/9 của Bình Nhưỡng đến sau vài giờ họ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Theo hãng tin Yonhap, việc Triều Tiên phóng tên lửa vào có thể nhằm tăng cường vị thế của Bình Nhưỡng trước khi bước vào bàn đàm phán với Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Yonhap