1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố tên lửa hạt nhân đã vào vị trí

(Dân trí) - Sau khi Triều Tiên dọa hủy các thỏa thuận hòa bình với Hàn Quốc và “tấn công phủ đầu bằng hạt nhân” Mỹ, một tướng ở Triều Tiên ngày 8/3 tuyên bố tên lửa tầm xa mang các đầu đạn hạt nhân của nước này đã được chuẩn bị sẵn sàng.

 
Binh sỹ Triều Tiên được huấn luyện vào ngày 6/3.
Binh sỹ Triều Tiên được huấn luyện vào ngày 6/3.

Sớm ngày 8/3 Triều Tiên cũng tuyên bố cắt đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên, một trong những động thái đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

 

Tờ Rodong Sinmun, báo của đảng Lao động Triều Tiên, dẫn lời Thượng tướng Kang Pyo-yong cho biết các binh sỹ của ông đã vào vị trí để chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến thống nhất hai miền Triều Tiên, bất kỳ khi nào lệnh được các nhà lãnh đạo nước này đưa ra. “Tên lửa đạn đạo liên lục địa và các tên lửa khác của chúng ta với nhiều đầu đạn hạt nhân, đã được phát triển nhẹ hơn, nhỏ hơn, đã sẵn sàng vào vị trí”, ông tuyên bố trước hàng ngàn người trong cuộc tập hợp lớn ở Bình Nhưỡng vào hôm thứ năm.

 

Triều Tiên đã tuyên bố chế tạo thành công thiết bị hạt nhân nhẹ hơn và nhỏ hơn sau vụ thử hạt nhân vào tháng trước và hồi tháng 12 năm ngoái, nước này cũng phóng thành công tên lửa tầm xa Unha-3 với tầm xa đủ vươn tới Alaska và có thể là Bờ biển Tây của nước Mỹ. Song các chuyên gia vũ khí trong khu vực tin rằng Triều Tiên vẫn còn phải nhiều năm nữa mới có thể có được đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp đặt lên các tên lửa tầm xa.
 

Trong khi đó, cũng vào ngày 8/3, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn với những khiêu khích của Triều Tiên.

 

“Tôi sẽ nỗ lực hết sức đưa Hàn Quốc trở thành một nước thịnh vượng và mạnh mẽ, với an ninh vững chắc. Tôi sẽ đối phó mạnh mẽ với những khiêu khích của Triều Tiên”, bà Park cho hay.

 

Bà cũng cho rằng nước nào chỉ tập trung vào củng cố sức mạnh quân sự, như vũ khí hạt nhân trong khi người dân đang chết đói, cũng sẽ đối mặt với sự “tự hủy”.

 

Triều Tiên: Cấm vận chỉ làm chương trình hạt nhân thêm mạnh

 

Trong tuyên bố được báo chí nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên “lên án mạnh mẽ và hoàn toàn bác bỏ” các lệnh trừng phạt mới và chúng chỉ càng củng cố thêm cho vị trí “nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân và phóng vệ tinh” của Triều Tiên.

 

Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố lệnh trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc thay vì làm suy yếu, sẽ tăng khả năng phòng thủ hạt nhân của Triều Tiên lên “hàng ngàn lần”.

 

Viện dẫn đến hàng loạt trừng phạt của Liên hợp quốc 8 năm qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định chúng chỉ khiến nước này “củng cố hạt nhân cả về chất và về lượng”.

 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng không có dấu hiệu Triều Tiên sẽ thử hạt nhân ngay lập tức. “Triều Tiên sẽ đợiđể xem Mỹ áp dụng các trừng phạt đó như thế nào. Sẽ mất một thời gian”, giáo sư Yang Moo-Jin, đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, cho hay. “Trong khi đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao”.

 

Yoo Ho-Yeol, giáo sư khoa học chính trị tại đại học ở Seoul đánh giá lời lẽ trong tuyên bố mới nhất của Triều Tiên khá ôn hòa, đặc biệt là so với tuyên bố cũng được bộ này đưa ra vào hôm thứ năm. Trong động thái “phủ đầu” trước cuộc họp của hội đồng Bảo an, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ và “những kẻ gây chiến” khác. Ngoài ra, họ còn cảnh báo một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần hai là “không thể tránh khỏi” nếu Mỹ và Hàn Quốc từ chối yêu cầu hủy tập trận chung vào tuần tới của Bình Nhưỡng.

 

Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều dự kiến sẽ tiến hành tập trận quy mô vào tuần tới, làm dấy lên lo ngại căng thẳng tăng cao sẽ châm ngòi cho một vụ đụng độ biên giới, gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

 

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ hủy hiệp định đình chiến năm 1953 cũng như các thỏa thuận tránh gây hấn đã ký kết với Hàn Quốc và việc hủy sẽ có hiệu lực vào thứ hai tới.

Vũ Quý

Theo ABC News