1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên tuyên bố không “cúi đầu” trước Mỹ sau đề xuất đối thoại

(Dân trí) - Triều Tiên vẫn chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ và tuyên bố không cúi đầu trước sức ép sau khi phát tín hiệu đối thoại bất ngờ với Washington.

Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Trong bài viết được đăng trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 10/3, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không cúi đầu trước “sức mạnh quân sự, các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận”. Theo Rodong Sinmun, các biện pháp kỷ luật của Mỹ “rất nguy hiểm” và có thể “kích động một cuộc chiến tranh”.

“Chúng tôi sẽ không để cho người Mỹ quyết định thiện và ác dựa trên thước đo cũng như sự chà đạp của họ lên công lý và sự thật”, Rodong Sinmun cho biết.

Báo Triều Tiên cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới nhất và các biện pháp tẩy chay của Mỹ, khẳng định các động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên. Rodong Sinmun cho rằng Washington đang tìm cách “cô lập và bóp nghẹt Bình Nhưỡng thông qua các lệnh trừng phạt và cấm vận”, đồng thời “làm suy yếu” Triều Tiên với mục đích dễ dàng đưa nước này vào tầm kiểm soát.

“Mỹ đang thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng để bóp nghẹt Triều Tiên bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt và gây sức ép quân sự với Triều Tiên. Tuy nhiên quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ chịu khuất phục”, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong một bài xã luận, Rodong Sinmun hối thúc các nhà ngoại giao Triều Tiên đóng vai trò quan trọng để “bảo vệ quyền lực của lãnh đạo tối cao và đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi sự đối đầu với các lực lượng thù địch đang tăng cao”.

Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ tờ báo hay phương tiện truyền thông nào của Triều Tiên đề cập tới việc phái đoàn Hàn Quốc đã chuyển lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho Tổng thống Donald Trump về việc tổ chức cuộc gặp cấp cao. Truyền thông Triều Tiên không đề cập đến hai cuộc hội đàm lịch sử dự kiến diễn ra trong thời gian tới giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng tới và với Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 để thảo luận về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện các cam kết đối thoại của Triều Tiên đều do phía Hàn Quốc công bố. Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 8/3 nói tại Nhà Trắng rằng ông Kim đã gửi lời mời gặp ông Trump với cam kết sẽ phi hạt nhân hoá và dừng các vụ thử nghiệm vũ khí nếu được đảm bảo về an ninh. Tổng thống Trump đã nhận lời mời này.

Thành Đạt

Theo Yonhap