1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tung video dọa phóng tên lửa vào đảo Guam của Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên mới đây đã công bố đoạn video với nội dung đe dọa tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời tuyên bố đây sẽ là một cuộc tấn công bất ngờ.

Hình ảnh cắt từ đoạn video do Triều Tiên công bố về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ (Ảnh: Yonhap)
Hình ảnh cắt từ đoạn video do Triều Tiên công bố về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, trang web Uriminzokkiri tuyên truyền của Triều Tiên đã đăng tải đoạn video mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 của nước này về phía đảo Guam của Mỹ.

Trong đoạn video kéo dài gần 4 phút, ông Kim Rak-gyom, Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Triều Tiên, đã công bố bức ảnh chụp thông báo mới nhất của Bình Nhưỡng về kế hoạch “bao vây” khu vực gần đảo Guam bằng tên lửa.

“Người Mỹ nên mở to mắt và vểnh tai lên mà sống. Họ sẽ bị quấy nhiễu cả ngày lẫn đêm bởi các tên lửa Hwasong-12 mà không hề biết trước khi nào những tên lửa này được phóng. Họ sẽ sống trong tâm trạng lo sợ”, Yonhap dẫn lại lời bình trong đoạn video của Triều Tiên.

Đoạn video cũng chiếu hình ảnh của một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Scud-ER và kéo góc quay cận cảnh vào đảo Guam của Mỹ từ ngoài không gian.

“Chúng tôi chỉ muốn các nhà hoạch định chính sách Mỹ suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc về hậu quả rõ rệt của một cuộc chiến. Thời điểm (tấn công) không phải do Mỹ quyết định”, lời bình của đoạn video cho biết, đồng thời chiếu hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và một loạt các quan chức cấp cao của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần trước đã tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa về phía đảo Guam của Mỹ sau khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang bị đẩy lên cao trào.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng cho biết ông sẽ đưa ra quyết định “quan trọng” nếu Mỹ tiếp tục có những “động thái liều lĩnh nguy hiểm” trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, tuyên bố trên của ông Kim Jong-un cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đang ám chỉ cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu từ hôm qua 21/8. Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận này và dọa sẽ có biện pháp đáp trả.

Thành Đạt

Theo Yonhap