1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên từng bí mật “mặc cả” với Trung Quốc về vấn đề hạt nhân?

(Dân trí) - Korea Times đưa tin, trang tin Aboluowang có trụ sở tại Hong Kong đã đặt ra nghi vấn rằng Triều Tiên có thể đã bí mật đề xuất với Trung Quốc về gói viện trợ trị giá 600 tỷ USD mỗi năm để đổi lấy việc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.


Cờ Triều Tiên và Trung Quốc trong một tiết mục biểu diễn tại lễ hội Ariang ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: National Interest)

Cờ Triều Tiên và Trung Quốc trong một tiết mục biểu diễn tại lễ hội Ariang ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: National Interest)

Theo Korea Times, trang tin Aboluowang cho rằng Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật giữa hai nước kể từ tháng 8/2016. Các cuộc đối thoại này đã phát triển đến mức mà hai bên đã cùng nhau thảo luận về các điều khoản chi tiết nhằm đảm bảo việc chấm dứt vĩnh viễn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng.

Theo Aboluowang, Triều Tiên được cho là đã đề xuất với Trung Quốc 4 điều khoản trong các cuộc đàm phán, bao gồm: cung cấp khoản viện trợ vô điều kiện trị giá 600 tỷ USD mỗi năm, trong vòng 10 năm tới, (khoản tiền này sẽ do Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga cùng đóng góp); dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm vào Triều Tiên; thiết lập hiệp ước hòa bình Washington - Bình Nhưỡng và đảm bảo an toàn cho chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong khi đó, về phía Trung Quốc, điều kiện duy nhất mà Bắc Kinh được cho là đã đưa ra là Triều Tiên phải chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa trong vòng 3 năm kể từ ngày hai nước ký thỏa thuận đàm phán.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được cho là rơi vào bế tắc sau khi Trung Quốc quyết tâm điều các chuyên gia hạt nhân tới Triều Tiên để giám sát quá trình dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Liên quan tới các thông tin do trang tin trên cung cấp, các chuyên gia nói rằng đây chỉ là những tin đồn vô căn cứ, nảy sinh trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến căng thẳng và các bên đang nuôi hy vọng có một bước đột phá về mặt ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng họ không biết những thông tin trên. Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang kiểm tra tính xác thực của những thông tin này.

Thành Đạt

Theo Korea Times