1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân ở phương Đông

(Dân trí) - Trong tuyên bố mới nhất phát đi hôm nay 31/5, Triều Tiên tự nhận là một cường quốc hạt nhân và bậc thầy tên lửa ở phương Đông, sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất kỳ thời điểm nào.

Hình ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hôm 29/5 (Ảnh: KCNA)
Hình ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hôm 29/5 (Ảnh: KCNA)

“Không ai có thể ngăn cản cường quốc hạt nhân, bậc thầy tên lửa ở phương Đông. Chúng tôi đã sẵn sàng thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào theo mệnh lệnh từ chỉ huy tối cao (nhà lãnh đạo Kim Jong-un)”, AFP dẫn một đoạn trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 31/5.

Cũng trong bài viết trên, Triều Tiên đã phát tín hiệu cứng rắn tới Mỹ, sau khi Washington hôm nay tuyên bố đã thử nghiệm thành công một tên lửa nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

“Mỹ phải hiểu tuyên bố của chúng tôi rằng việc chúng tôi có thể biến sào huyệt của những kẻ hung ác thành tro bụi bằng các vũ khí hạt nhân không phải là lời đe dọa suông”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố cứng rắn trên Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi nước này phóng một tên lửa được cho là tên lửa Scud ở khu vực tỉnh Gangwon hôm 29/5 vừa qua. Tên lửa này đã bay được chặng đường khoảng 450 km và rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 9 của Triều Tiên từ đầu năm tới nay và là lần thứ 3 trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Mỹ điều tàu sân bay USS Nimitz tới gần bán đảo Triều Tiên. Đây là tàu sân bay thứ 3 của Mỹ tới khu vực này và được cho là động thái “nắn gân” của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước tham vọng hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo AFP