1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử hệ thống phóng đa tên lửa "siêu lớn"

(Dân trí) - Triều Tiên khẳng định thử thành công hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn, lần thử tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng sau khi tuyên bố đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đã đổ vỡ hồi tháng trước.

Triều Tiên thử hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn  - 1

Bức ảnh do Triều Tiên đăng tải ngày 1/11 về vụ thử nghiệm hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 1/11 đưa tin, Triều Tiên đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm mới hệ thống phóng đa tên lửa siêu lớn.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc hôm 31/10 cho biết Triều Tiên đã phóng đi 2 tên lửa tầm ngắn từ tỉnh Nam Pyongan. Mỗi tên lửa bay xa khoảng 370 km.

Đây là lần thử tên lửa thứ 12 của Bình Nhưỡng kể từ tháng 5, lần thứ 2 kể từ ngày 2/10, khi họ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm loại mới. Vụ phóng cũng đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa sau khi họ tuyên bố cuộc đàm phán ở Thụy Điển với Mỹ về phi hạt nhân hóa ngày 5/10 đổ vỡ và các hoạt động bàn bạc, thương lượng tạm dừng ít nhất cho đến cuối năm.

Giới chuyên gia cho rằng, vụ thử ngày 2/10 có ý nghĩa quan trọng, vì nếu Triều Tiên sở hữu năng lực của tên lửa phóng từ tàu ngầm, điều này sẽ thay đổi tình thế quân sự tại bán đảo Triều Tiên.

Vụ thử ngày 31/10 được thực hiện để “xác nhận đặc tính an ninh của hệ thống phóng hỏa lực liên tiếp”, KCNA cho hay. Hãng tin này nói rằng hệ thống thử nghiệm có khả năng “hoàn toàn phá hủy” một nhóm mục tiêu của kẻ thù với một cuộc tấn công bất ngờ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp xuống hiện trường thị sát và thể hiện sự hài lòng cũng như gửi lời chúc mừng tới quân đội, theo KCNA.

Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang đình trệ lại sau khi đạt được những bước tiến nhất định trong năm 2018. Hai bên đã thống nhất được với nhau về mục đích của phi hạt nhân hóa, song "lệch pha" với nhau về lộ trình thực hiện. Trong cuộc gặp ở Thụy Điển đầu tháng trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố không có mong muốn đàm phán trừ khi Mỹ kết thúc chính sách thù địch chống lại Triều Tiên.

Bình luận về động thái của Triều Tiên, Thượng nghị sĩ Cory Gardner, nhà lập pháp phụ trách vấn đề đối ngoại ở Đông Á, Thái Bình Dương tại Thượng viện, cho hay: “Triều Tiên đang ngày càng thể hiện thái độ leo thang”. Ông cáo buộc Triều Tiên có thái độ hung hăng và điều này cho thấy Mỹ cần tiếp tục chính sách áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia