1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sẽ có gần 80 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới của Mỹ cho biết Triều Tiên đang tăng tốc chương trình sản xuất plutoni và làm giàu uranium. Đến năm 2020, Bình Nhưỡng sẽ có thể tích trữ đủ nguyên liệu để sản xuất 79 đầu đạn hạt nhân, trở thành một cường quốc về vũ khí nguyên tử.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu hành 

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu hành 

Thông tin trên được nêu ra trong một nghiên cứu mới trong chương trình của dự án “Tương lai hạt nhân Triều Tiên” của Trường Nghiên cứu quốc tế cấp cao Johns Hopkins, Mỹ.

Ông David Albright, viện trưởng Viện khoa học và an ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, người đứng đầu dự án, nhận định rằng Triều Tiên “sắp đủ khả năng mở rộng chương trình hạt nhân ngang tầm với các cường quốc”. Viện trưởng Albright cũng kêu gọi các nước “cần ngăn chặn quá trình này ngay”.

Dẫn thông tin từ các cựu quan chức chính phủ, chuyên gia hạt nhân và quan sát viên tại Triều Tiên, nghiên cứu nêu trên khẳng định Bình Nhưỡng có thể có đến 4 cơ sở độc lập sản xuất nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu Bình Nhưỡng có máy ly tâm thứ 2 theo như thông tin của cộng đồng tình báo Mỹ thì đến năm 2020, nước này sẽ có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất 79 đầu đạn hạt nhân.

Ông Albright cũng như nhiều chuyên gia khác trong dự án Triều Tiên tin rằng chính sách của Tổng thống Barack Obama với Bình Nhưỡng, vốn được gọi là “sự kiên nhẫn chiến lược” không thể ngăn sự tích lũy hạt nhân này. Thậm chí “sự kiên nhẫn” này còn khuyến khích những động thái khiêu khích của Triều Tiên, đơn cử như hành động tấn công mạng vào hãng phim Sony hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả của biện pháp “trả đũa thích đáng” mà Tổng thống Obama dự định áp dụng cho Triều Tiên như phản công mạng, cấm vận kinh tế hay đưa nước này trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Đồng thời, các nhà nghiên cứu của trường Johns Hopkins khuyến nghị chính quyền Washington nhanh chóng nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng để ngăn chương trình hạt nhân nước này mở rộng thêm nữa.

Thoa Phạm

Theo Bloomsberg