1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Triều Tiên đang tăng tốc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, từ đó cho phép Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ tấn công hạt nhân thảm khốc nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vui mừng theo dõi một vụ phóng tên lửa (Ảnh: KCNA)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vui mừng theo dõi một vụ phóng tên lửa (Ảnh: KCNA)

Các hình ảnh vệ tinh do quân đội Hàn Quốc cung cấp hôm 4/5 cho thấy Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng một xưởng tàu đặc biệt để đóng một lớp tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Các nhà phân tích cho rằng nếu việc Triều Tiên sở hữu tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo là đúng sự thật thì đây sẽ là một bước tiến đáng báo động, vì công nghệ này sẽ cho phép Bình Nhưỡng có thể nhanh chóng triển khai hoạt động phóng tên lửa hạt nhân tầm xa nhằm vào Mỹ.

Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn tại Đại học Johns Hopkins hôm 4/5 bày tỏ quan ngại sâu sắc khi chứng kiến Triều Tiên đạt được bước tiến mới trong việc hiện thực hóa tham vọng quân sự của nước này.

Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn cũng đã lên tiếng cảnh báo việc Mỹ và các nước khác tỏ ra xem thường khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. “Triều Tiên có khả năng cố ý hạn chế quy mô vụ phóng thử, mà chỉ tập trung nghiên cứu hệ thống phóng từ tàu ngầm, chuỗi vận hành tên lửa và các bước hướng dẫn ban đầu thay vì làm luôn một vụ phóng thử hoàn thiện”, Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn cho biết, đồng thời dự đoán Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành thêm một vài vụ thử mang tính “giới hạn” như thế này trước khi phóng một quả tên lửa thực sự từ tàu ngầm.

Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn cho rằng xưởng đóng tàu mới của Triều Tiên sẽ cho phép nước này có khả năng “đóng mới và vận hành những tàu ngầm lớn hơn nhiều so với tàu ngầm lớp Gorae như hiện nay”.

Động thái này của Triều Tiên diễn ra đúng 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thất bại một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm lớp Gorae trên biển Nhật Bản. Quả tên lửa này chỉ bay được 30 km trước khi lao xuống biển.

Các chuyên gia quốc phòng trước đây từng dự đoán Triều Tiên sẽ không thể sở hữu tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo cho đến năm 2020. Tuy nhiên, những phát hiện mới ngày 4/5 vừa qua cho thấy Triều Tiên rất có thể sẽ rút ngắn được khoảng thời gian mà các chuyên gia từng dự đoán.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo đã lên tiếng cảnh báo rằng: “Tôi không nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian để nghĩ cách đối phó với mối đe dọa từ tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên”.

Thành Đạt

Theo Sputnik