1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên quy chuẩn hóa 28 kiểu tóc

(Dân trí) - Báo Want China Times Đài Loan cho biết Bình Nhưỡng vừa ban hành danh sách 28 kiểu tóc quy chuẩn dành cho công dân nước này.

Những kiểu tóc dành cho nữ giới Triều Tiên. (Ảnh:

Những kiểu tóc dành cho nữ giới Triều Tiên. (Ảnh:WCT)

Và dường như, các kiểu tóc, bên cạnh vũ khí hạt nhân cũng trở thành “phương thức phòng vệ” cho đất nước bí ẩn Triều Tiên trước “thế lực toàn cầu” (?)
 
Chính phủ Bình Nhưỡng mô tả 28 kiểu tóc nói trên là những kiểu tóc “thoải mái” nhất, và có thể ngăn ngừa “tác động xấu của chủ nghĩa tư bản”. 

Bảng 28 kiểu tóc do nhà nước ban hành được treo ở tất cả các tiệm làm tóc trong cả nước. Các kiểu tóc dựng đứng hay hất ngược trên trán bị cấm, bởi Bình Nhưỡng cho rằng các kiểu tóc bất thường như ở Hàn Quốc có thể dẫn đến việc hình thành các ban nhạc thần tượng hoặc sẽ gây nên các “hội chứng tâm thần” như toàn dân đi nhảy ngựa theo bài “Gangnam style”.

Trong bảng các kiểu tóc, nữ giới có phần được ưu ái hơn khi số lượng kiểu tóc họ được cắt cao gần gấp đôi (18 kiểu) so với nam giới (10 kiểu). 

WCT nhận định những phụ nữ đã lập gia đình được quyền tô điểm thêm với một vài kiểu tóc thời trang hơn. Các kiểu tóc dành cho phụ nữ độc thân thường đơn giản hơn, giúp dễ dàng nhận ra họ chưa lấy chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, những người đã “yên bề gia thất” có thể điệu đà hơn với một kiểu tóc uốn phồng theo hình tượng của diva Beyonce.

Nam giới có ít sự lựa chọn về kiểu tóc hơn. (Ảnh:

Nam giới có ít sự lựa chọn về kiểu tóc hơn. (Ảnh: WCT

Đàn ông Triều Tiên chỉ có 10 sự lựa chọn kiểu tóc, đồng thời phải tuân theo hàng loạt “quy tắc” do chính phủ ban hành. 

Nam thanh niên Triều Tiên không được để tóc dài quá 5cm và nửa tháng phải cắt tóc một lần. Chính quyền Bình Nhưỡng cho rằng tóc dài sẽ “ăn bớt chất dinh dưỡng từ bộ não” nên tốt nhất là để tóc ngắn. Trong khi đó, đàn ông lớn tuổi, những người được cho là bộ não đã bị “mai một” đi chút ít thì có thể để tóc dài hơn nhưng không quá 7cm.

Nam giới Triều Tiên cũng bị cấm học theo kiểu tóc cạo hai bên và để dài phía trên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong danh sách không có kiểu tóc của ông Kim. Đây là kiểu tóc khá thịnh hành ở phương Tây những năm 1990 trong cộng đồng người hâm mộ của các ban nhạc đình đám như Pearl Jam và Lemonheads.

Phát thanh viên của Đài truyền hình Trung tâm Triều Tiên Ri Chun-hee. (Ảnh:

Phát thanh viên của Đài truyền hình Trung tâm Triều Tiên Ri Chun-hee. (Ảnh: Blogspot)

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn cố gắng cải thiện hình ảnh gương mặt quốc gia bằng yêu cầu các nhân viên đài truyền hình sửa sang mái tóc cho phù hợp.

WCT  nêu ví dụ về phát thanh viên nổi tiếng của Đài truyền hình Trung tâm Triều Tiên Ri Chun-hee, người khá nổi tiếng về lòng yêu nước, hồi năm 2011 từng đổi kiểu tóc 2 lần trong vòng 2 tuần. Ri từng để kiểu tóc mái uốn, giắt sau tai vào tháng 3/2011, trước khi quay lại kiểu tóc thường thấy nhất cho các phát thanh viên truyền hình trong nước sau đó hai tuần - mái chéo và tóc ngắn cắt tầng hơi che tai.

Khi đó, nhiều đồn đoán về ý nghĩa của sự thay đổi này đã được đưa ra. Một vài nguồn tin cho rằng Bình Nhưỡng đang cố gắng cải thiện hình ảnh của nước này, trước hết là tại kênh truyền hình quốc gia vốn được cho là bộ mặt của cả nước. Trong khi một vài người đoán lý do có lẽ là vì lãnh đạo trẻ Kim Jong-un không thích kiểu tóc trước đó của Ri.

Trong một diễn biến có liên quan, chính phủ Triều Tiên mới đây ban lệnh cấm người dân trong nước và cả khách nước ngoài truy cập vào ứng dụng chia sẻ ảnh phổ biến Instagram. Bình Nhưỡng liệt ứng dụng này vào "danh sách đen có nội dung không lành mạnh".

Khi thử truy cập vào ứng dụng Instagram thông qua mạng 3G của nhà mạng Koryolink (Triều Tiên), một thông báo có nội dung bằng tiếng Anh: “Cảnh báo! Bạn không thể truy cập trang web này vì nó nằm trong danh sách đen” sẽ hiện ra.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các bức ảnh hiếm hoi trên tài khoản Instagram của người nước ngoài sống tại Triều Tiên hay khách du lịch đã phần nào vén bức màn bí ấn về cuộc sống thường ngày ở đất nước này.
 
Theo Yonhap, các quan chức Bình Nhưỡng bày tỏ lo ngại sâu sắc về làn sóng thông tin và những hình ảnh đang lan truyền ngày càng rộng rãi cả trong và ngoài Triều Tiên.

Bạch Trúc 
Theo WCT, Yonhap