1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng tên lửa “quái vật”, Mỹ-Hàn tập trận không quân lớn chưa từng có

(Dân trí) - Vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa được cho là mạnh nhất từ trước đến nay, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 4/12 triển khai một cuộc tập không quân lớn chưa từng có.


Một máy bay chiến đấu tàng hình F-22 (Ảnh: Yonhap)

Một máy bay chiến đấu tàng hình F-22 (Ảnh: Yonhap)

Reuters cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung có tên Vigilant Ace, kéo dài từ ngày 4-8/12. Đây là cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 230 máy bay, trong đó có 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-22. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng tham gia tập trận. Các máy bay này sẽ được xuất kích từ 8 căn cứ không quân của Mỹ và Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, các máy bay ném bom B-1B của Mỹ cũng có thể tham gia cuộc diễn tập trong tuần này. Trong khi đó, phát ngôn viên Không quân Mỹ tại Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Không quân Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với các binh sĩ Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập trận nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến, năn lực hoạt động và đảm bảo hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng đi tên lửa bay xa 960km, bay cao gần 4.500km. Triều Tiên tuyên bố đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới có tên gọi Hwasong-15 có tầm bắn bao trùm toàn nước Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố, vụ phóng đã hoàn tất lực lượng hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, chuyên gia Mỹ gọi đây là tên lửa “quái vật” bởi kích thước lớn hơn nhiều so với các tên lửa trước kia của Triều Tiên.

Triều Tiên ngày 2/12 cũng chỉ trích cuộc tập trận không quân của Mỹ-Hàn, cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi “ván bài hạt nhân cực kỳ nguy hiểm” trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng cảnh báo, cuộc tập trận chung có thể đẩy khu vực này đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp