1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói Tổng thống Trump giống hệt người tiền nhiệm Obama

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 23/3 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng các chính sách của tân chủ nhân Nhà Trắng chẳng khác gì chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người tiền nhiệm Barack Obama (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người tiền nhiệm Barack Obama (Ảnh: Getty)

KCNA, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên từng nhiều lần chỉ trích gay gắt chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, dường như không vội hành động tương tự với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Lý do cho sự chậm trễ này có thể là vì Bình Nhưỡng muốn chờ xem chủ nhân mới của Nhà Trắng sẽ đi theo con đường nào và chính sách mà Washington sẽ theo đuổi là gì.

Tuy nhiên, Triều Tiên được cho là đã thay đổi và buộc phải lên tiếng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới châu Á vừa qua. Trong bình luận chính thức đầu tiên sau chuyến thăm của ông Tillerson, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết chính quyền của ông Trump không khác gì chính quyền tiền nhiệm và chính phủ mới của Mỹ vẫn phải chấp nhận thất bại trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Ông Tillerson đã thừa nhận những nỗ lực thất bại của Mỹ trong việc giải trừ hạt nhân đối với Triều Tiên trong suốt 20 năm qua, đồng thời buộc phải chấm dứt chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của ông Obama trong chuyến công du gần đây tới châu Á”, KCNA dẫn lời quan chức ngoại giao Triều Tiên cho biết.

“Giờ đây, ông Tillerson đang lặp lại đúng những gì mà ông Obama từng thuyết giảng… cho đến khi ông ấy rời Nhà Trắng”, quan chức Triều Tiên nói thêm.

Từ sau khi ông Trump chính thức nhận nhiệm sở, Triều Tiên liên tục có những động thái khiêu khích Mỹ. Ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson tới Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo rơi xuống biển Nhật Bản. Còn trong lúc ông Tillerson đang ở thăm Trung Quốc, Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa mà nước này mô tả là “mang tính cách mạng”. Gần đây nhất, ngày 22/3 vừa qua, Triều Tiên được cho là đã tiến hành các vụ thử tên lửa từ thành phố cảng Wonsan nhưng bất thành.

Trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn chưa định hình một chính sách rõ ràng về vấn đề Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Tillerson thường xuyên nói rằng Mỹ đang tiến hành đánh giá chính sách toàn diện và mục đích của chuyến công du tới châu Á là để ông lắng nghe ý kiến từ những người láng giềng của Triều Tiên. Mặc dù vậy, ông Tillerson có thể giải quyết vấn đề này như thế nào vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Thành Đạt

Theo Independent