1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói Mỹ định tấn công phủ đầu vào tháng 8

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra thông báo cáo buộc Mỹ chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện các cuộc không kích phủ đầu Triều Tiên và Bình Nhưỡng coi đây là hành động gây chiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một đợt phóng tên lửa tầm xa (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một đợt phóng tên lửa tầm xa (Ảnh: KCNA)

Ngày 16/6, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã tố cáo chính quyền Tổng thống Obama lên kế hoạch chuẩn bị không kích phá hủy các cơ sở hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng coi đây là hành vi “chiến tranh xâm lược trắng trợn”.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này có bằng chứng khẳng định Mỹ đang công khai xem xét khả năng thực hiện một chiến dịch ném bom Triều Tiên với mục tiêu làm giảm năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Điều này làm tăng nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực trên bán đảo Triều Tiên, KCNA nhận định.

“Trên thực tế, việc Mỹ công khai thảo luận “chiến dịch không kích chính xác” (nhằm vào Triều Tiên) là dấu hiệu chứng tỏ Washington đang chuẩn bị thực hiện một bước đi hết sức bất cẩn. Hoạt động này đã được công bố trước khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung, theo đó kịch bản chiến tranh nguy hiểm này có thể diễn ra vào tháng 8. Đây là điều không thể bỏ qua”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trở nên căng thẳng từ năm 2002 khi Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush đã đưa Triều Tiên vào danh sách những nước mà ông gọi là “Trục Ma Quỷ”, cùng với 2 nước khác là Iran và Iraq. Nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc đó là ông Kim Jong-il lo sợ rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên nên đã rút khỏi các chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng liên tục chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc về những cuộc tập trận rầm rộ gần biên giới Triều Tiên và coi đây là “cuộc tập dượt để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên quy mô toàn cục”.

Bình Nhưỡng đã đáp trả những động thái trên của Mỹ và Hàn Quốc bằng hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon. Nước này cũng tuyên bố đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Triều Tiên cũng tuyên bố rằng công nghệ tên lửa đạn đạo của nước này đã gần đạt đến độ đủ để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ. Trong khi Hàn Quốc cho rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên đã thất bại thì một nhà chuyên gia phân tích quốc phòng lại nghi ngờ rằng Triều Tiên cố ý làm cho các vụ thử tên lửa trông có vẻ như đã thất bại để che giấu sự phát triển vượt bậc của chương trình này.

Nếu thông tin của Triều Tiên đưa ra về kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ là chính xác, các chuyên gia quốc phòng Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đáp trả bằng cách dùng vũ khí sinh học và hóa học tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc với số nạn nhân thiệt mạng lên tới 250.000 người. Đó là một kịch bản mà Mỹ chắc hẳn sẽ không dám mạo hiểm.

Thành Đạt

Theo Sputnik