1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên niêm phong hầm thử hạt nhân

(Dân trí) - Quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có vẻ như đã niêm phong một đường hầm tại khu thử hạt nhân của nước này, ngay trước thềm chuyến công du Seoul kéo dài 2 ngày của Tổng thống Mỹ Obama.

Triều Tiên đào thêm đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Bãi thử Punggye-ri ở Đông Bắc Triều Tiên, nơi thường được tiến hành các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hồi đầu tuần đã cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư, do hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên gia tăng một cách bất thường.

“Triều Tiên được cho là đã đặt kíp nổ, thiết bị tách và các thiết bị đo lường vào trong đường hầm và niêm phong nó”, quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo với báo chí nước ngoài vào hôm nay.

Ông cho biết thông tin được dựa theo các thông tin tình báo.

Hiện các chuyên gia vẫn còn chia rẽ về khả năng Triều Tiên có hay không tiến hành một vụ thử hạt nhân trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ ba vừa qua cho rằng Bình Nhưỡng có thể giả vờ chuẩn bị cho vụ thử nhằm đẩy căng thẳng leo thang trong chuyến công du của ông Obama.

Quan chức chính phủ trên không thể nói chính xác đường hầm bị niêm phong vào thời điểm nào.

Triều Tiên đã 3 lần thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013, tất cả đều diễn ra ở bãi Punggye-ri.

Bình Nhưỡng chỉ trích chuyến công du châu Á của Obama là động thái “nguy hiểm”, làm leo thang căng thẳng quân sự và mang đến “đám mây đen về cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân” trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu ở Tokyo vào ngày hôm nay, ông Obama cho rằng Triều Tiên là “nhân tố thiếu trách nhiệm” trên trường quốc tế trong nhiều thập niên qua. Với sự trợ giúp của Nhật, Hàn và Trung Quốc, ông Obama cho biết áp lực sẽ tiếp tục được gia tăng đối với Triều Tiên cho đến khi nào nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Trung Anh
Theo AFP