1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Triều Tiên, Mỹ đạt thỏa thuận đối thoại song phương”

(Dân trí) - Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý tổ chức hai cuộc gặp chính thức trước khi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên, tạp chí chuyên về đối ngoại của Mỹ hôm qua đưa tin.

“Triều Tiên, Mỹ đạt thỏa thuận đối thoại song phương” - 1
 
Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Mỹ gần đây của ông Ri Gun
 
Theo Foreign Policy, Triều Tiên và Mỹ đạt được thỏa thuận trên trong cuộc gặp giữa ông Sung Kim - đặc phái viên Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên, và ông Ri Gun - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa có chuyến thăm Washington.

Phía Mỹ đã đưa ra 3 điều kiện: thứ nhất là tổ chức các cuộc gặp song phương chính thức trước khi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán; thứ hai là cho đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên là ông Stephen Bosworth gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kang Sok-ju khi ông này đến thăm Bình Nhưỡng.

Điều kiện thứ ba là “tuân thủ các cam kết trước đây, trong đó có tuyên bố ngày 19/9/2005, theo đó Bình Nhưỡng phải từ bỏ mọi hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân cũng như chương trình hạt nhân đang tiến hành và trở lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Tờ báo khẳng định Triều Tiên đã đồng ý tổ chức 2 cuộc gặp chính thức, so với yêu cầu ban đầu là chỉ tiến hành cuộc gặp thứ hai nếu cuộc gặp đầu tiến triển tốt. Triều Tiên cũng không phản đối cuộc gặp giữa ông Bosworth và ông Kang, nhưng lại tỏ ý phản đối điều kiện thứ ba. Triều Tiền bày tỏ hy vọng nối lại đàm phán dựa trên sáng kiến “phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.

Theo Foreign Policy, Bình Nhưỡng vẫn giữ lập trường rằng cũng như Triều Tiên, Hàn Quốc phải được kiểm chứng liệu có sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap ngày hôm nay, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, ông Wi Sung-lac cho biết có khả năng Mỹ sẽ sớm đưa ra quyết định về thời gian cũng như địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên. “Đã đến lúc Mỹ phải đưa ra quan điểm. Mỹ sẽ sớm đưa ra quyết định (về cuộc gặp song phương Mỹ-Triều Tiên), nhưng hiện tôi chưa biết kết quả”, ông này nói.

Việt Hà
Theo Cholsun Ilbo, Yonhap