1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên "khoe" tổ hợp khoa học công nghệ hình nguyên tử

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thị sát khu tổ hợp khoa học và công nghệ mới mang dáng dấp hình nguyên tử, vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại thủ đô Bình Nhưỡng.

 


Tổ hợp khoa học công nghệ hiện đại hình nguyên tử nhìn từ trên cao (Ảnh: KCNA/Reuters)

Tổ hợp khoa học công nghệ hiện đại hình nguyên tử nhìn từ trên cao (Ảnh: KCNA/Reuters)

Trong bài viết được đăng tải trên trang mạng của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10, nước này cho biết tổ hợp trên một hòn đảo ở sông Taedong sử dụng năng lượng mặt trời, địa nhiệt và các loại năng lượng khác.

Bài báo khẳng định trung tâm sẽ hoạt động như một thư viện điện tử cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và có trang thiết bị hỗ trợ các nhà khoa học nước này.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát công trình mới khánh thành (Ảnh: KCNA/Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát công trình mới khánh thành (Ảnh: KCNA/Reuters)

Với những hình ảnh được công bố, có khả năng Triều Tiên đã xây dựng một phòng chống động đất và một phòng thí nghiệm khoa học ảo và những giảng đường được trang bị đầy đủ máy chiếu và các máy tính sử dụng màn hình cảm ứng công nghệ cao.


Mô hình tên lửa mang vệ tinh bên trong tổ hợp mới (Ảnh: KCNA/Reuters)

Mô hình tên lửa mang vệ tinh bên trong tổ hợp mới (Ảnh: KCNA/Reuters)

Tham dự buổi khai mạc trung tâm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi: "Bằng cách xây dựng trung tâm Ssuk Islet, mọi người sẽ thấy được rằng Đảng Lao động Triều Tiên luôn tạo cơ hội và hỗ trợ tối đa quá trình phát triển công nghệ và khoa học của chúng ta".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Kim Jong-ung cũng đánh giá cao việc đưa vào khuôn viên chính của trung tâm mô hình tên lửa mang theo vệ tinh của nước này.

Triều Tiên "khoe" tổ hợp khoa học công nghệ hình nguyên tử - 4

Ông Kim Jong-un thăm cơ ngơi khang trang của tổ hợp khoa học và công nghệ (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ông Kim Jong-un thăm cơ ngơi khang trang của tổ hợp khoa học và công nghệ (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ông cho rằng tổ hợp Ssuk Islet vừa được xây dựng là minh chứng rõ nét cho thấy Triều Tiên khát khao trở thành một cường quốc về khoa học và công nghệ.

Thời gian qua, Triều Tiên đã cho khánh thành nhiều tổ hợp khoa học công nghệ. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tới thăm phố Mirae Scientists, nơi có nhiều tòa nhà và khu chung cư cao chọc trời để phục vụ các nhà khoa học và giáo viên ở thủ đô Bình Nhưỡng.


Các tòa nhà chọc trời trên phố Mirae Scientists ở Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA/Reuters)

Các tòa nhà chọc trời trên phố Mirae Scientists ở Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ngọc Anh

Theo IBT

 

Triều Tiên "khoe" tổ hợp khoa học công nghệ hình nguyên tử - 7