1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên kêu gọi chính phủ Hàn Quốc mới chấm dứt đối đầu

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 11/5 đã kêu gọi chính phủ mới của quốc gia phía nam chấm dứt các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng sau khi ông Moon Jae-in, chính trị gia ủng hộ đối thoại liên Triều, trở thành Tổng thống Hàn Quốc.

Lính Triều Tiên và Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại khu vực Phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại khu vực Phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

“Hai miền Triều Tiên nên tôn trọng lẫn nhau và mở ra một chương mới để tiến về phía trước theo hướng cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và thống nhất bán đảo Triều Tiên”, Yonhap dẫn một đoạn trong bài viết được đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 11/5.

Bài báo cho biết Hàn Quốc nên chấm dứt các cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ, đồng thời kêu gọi Seoul cấm các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới hai nước. Rodong Sinmun tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận quân sự kéo dài 2 tháng giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc hồi cuối tháng 4, cho rằng đây là động thái để hai nước đồng minh chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm vào Triều Tiên.

Ngoài ra, báo Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột ở gần biên giới trên bộ cũng như tại các vùng biển tranh chấp ở phía tây trên biển Hoàng Hải.

“Triều Tiên và Hàn Quốc nên tìm kiếm các cuộc đối thoại và đàm phán ở mọi cấp độ”, Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức hôm 10/5. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Moon chủ trương xây dựng cách tiếp cận hai chiều trong vấn đề Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon cũng tuyên bố có thể sẽ tới thăm Triều Tiên vào thời điểm thích hợp để đàm phán với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Tân tổng thống Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tìm cách để cải thiện mối quan hệ song phương, vốn luôn ở trong tình trạng căng thẳng suốt hàng chục năm qua, giữa hai quốc gia láng giềng.

Thành Đạt

Theo Yonhap