1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Triều Tiên huy động nhiều tên lửa cho cuộc duyệt binh rầm rộ"

(Dân trí) - Triều Tiên đã huy động hàng loạt tên lửa để chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn trong tháng này nhằm kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc đưa tin.

Tên lửa Taepodong trong cuộc duyệt binh năm 2012.

Tên lửa Taepodong trong cuộc duyệt binh năm 2012.

Các bức ảnh chụp từ vệ tinh đã cho thấy hơn 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang tập luyện cho cuộc duyệt binh tại sân bay Mirim gần thủ đô Bình Nhưỡng, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Tờ báo dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc rằng các tên lửa tầm ngắn và tầm trung đã được nhìn thấy đặt trên các dàn phóng di động.

Giới chức quân sự tại Seoul đang rất chú ý với việc liệu Triều Tiên có "trình làng" các tên lửa mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc duyệt binh hay không, Yonhap viết.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho hay một cuộc duyệt binh quân sự đã được chuẩn bị cho ngày 27/7 mà Triều Tiên gọi là "Ngày Chiến thắng".

"Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiết lộ các thông tin chi tiết vì chúng có liên quan tới các bí mật quân sự", phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Wee Yong-Seob cho biết với báo giới.

Hồi tháng 2, đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đã công bố các kế hoạch nhằm tổ chức một cuộc duyệt binh, các cuộc tuần hành lớn và một màn trình diễn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" năm nay.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một bảo tàng chiến tranh mới được xây dựng để đánh dấu lễ kỷ niệm.

Về mặt kỹ thuật hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trang chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước.

Triều Tiên đã đe dọa "xé vụn" hiệp định đình chiến kéo dài 60 năm với Hàn Quốc.

An Bình
Theo Yonhap, AFP