1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hứa đảm bảo an toàn cho công dân Malaysia

(Dân trí) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay 9/3 cho biết Triều Tiên đã cam kết bảo đảm an toàn cho 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt ở Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với người mang quốc tịch Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: Twitter)
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: Twitter)

“Mặc dù họ (công dân Malaysia) không được phép rời khỏi đất nước này (Triều Tiên), nhưng chính phủ Triều Tiên đã đưa ra sự đảm bảo an toàn cho họ. Họ được tự do tiến hành các hoạt động thường ngày của mình. Chính phủ (Malaysia) sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được giải pháp tốt nhất trong vấn đề này”, Straitstimes dẫn thông báo của Thủ tướng Najib trên mạng xã hội Twitter.

Thủ tướng Najib cho biết ông đã trao đổi qua điện thoại với ông Mohd Nor Azrin Md Zain, một cố vấn trong Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên, và được thông báo rằng các công dân Malaysia ở Triều Tiên vẫn an toàn.

Cũng trong thông báo phát đi hôm nay, Thủ tướng Najib Razak cho biết chính phủ Malaysia sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cho việc hồi hương của các công dân nước này. “Trọng tâm của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề này sẽ không thay đổi”, ông Najib khẳng định.

Theo Thủ tướng Najib, quyết định của chính phủ Malaysia về việc không cho phép công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia đã nhận được sự tán đồng trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia hôm 8/3.

“Hiện giờ tôi chỉ có thể tiết lộ rằng chính phủ Malaysia đang trong quá trình xác minh các lý do cũng như động cơ đằng sau các động thái của phía Triều Tiên. Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không gay gắt vì chúng tôi cần tiếp tục liên lạc với họ để tìm ra giải pháp”, Thủ tướng Najib cho biết.

Trước đó, ông Najib thông báo hai nhân viên Liên Hợp Quốc nằm trong số 11 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Triều Tiên sau lệnh cấm xuất cảnh đã rời khỏi nước này. Đây là 2 nhân viên mang quốc tịch Malaysia và làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Najib cho biết danh tính của 2 người này là Stella Lim và Nyanaprakash Muniandy. Theo nguồn tin của Channel NewsAsia, trong số 9 công dân Malaysia còn lại ở Triều Tiên, có ít nhất 3 người là trẻ em.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên liên tục leo thang căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên tên Kim Chol. Theo giới chức Malaysia, người đàn ông này có thể đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 bằng chất độc thần kinh VX. Những ngày gần đây, Malaysia và Triều Tiên liên tục đưa ra các đòn trả đũa lẫn nhau. Sau khi trục xuất đại sứ của nhau, Triều Tiên ra lệnh cấm toàn bộ công dân Malaysia rời khỏi nước này, trong khi Malaysia cũng cấm xuất cảnh đối với các nhân viên ngoại giao Triều Tiên.

Thành Đạt

Tổng hợp