1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hoàn thành tái chế 8.000 thanh nhiên liệu hạt nhân

(Dân trí) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3/11 loan tin Triều Tiên đã hoàn thành việc tái chế 8.000 thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc biến pluton thành nhiên liệu có thể để chế tạo vũ khí hạt nhân.

 

 
Triều Tiên hoàn thành tái chế 8.000 thanh nhiên liệu hạt nhân - 1

Hình ảnh chụp qua vệ tinh tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên

Theo KCNA, kể từ khi Mỹ bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tháng 4 vừa qua, nước này đã tái khởi động hệ thống xử lý thanh nhiên liệu hạt nhân tại một cơ sở ở khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon và đã kết thúc thành công vào cuối tháng 8.

Triều Tiên đã đình chỉ hoạt động ở cơ sở này hồi năm ngoái trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa 6 nước nhằm giải quyết bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hồi đầu năm, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở lò phản ứng. Triều Tiên cũng đã thực hiện cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ hai hồi tháng 5.

Các chuyên gia phân tích cho rằng Triều Tiên đưa ra tuyến bố này để gây áp lực buộc Mỹ tiến hành đối thoại song phương về vấn đề hạt nhân của họ. Động thái trên xuất hiện chỉ hơn một tuần trước chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chính quyền Obama đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, nhưng chỉ với điều kiện là cuộc đàm phán này nằm trong khuôn khổ các cuộc thương lượng hạt nhân 6 bên.

Trong khi đó, Hàn Quốc có kế hoạch mưu tìm sự ủng hộ của Tổng thống Obama cho điều mà Tổng thống Lee Myung-bak gọi là “một cuộc mặc cả vĩ đại” với miền Bắc để giải quyết vấn đề hạt nhân trong một loạt các cuộc thương nghị ráo riết.

Từ 6 năm nay, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đã tìm cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của họ để đổi lấy “các lợi ích về ngoại giao và kinh tế”.

Trà Giang
Theo AP, Yonhap