1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên gia tăng các hoạt động đáng ngờ tại bãi thử hạt nhân ngầm

(Dân trí) - Triều Tiên đã gia tăng các hoạt động đáng ngờ tại một địa điểm hạt nhân ngầm và đây có thể là sự chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác trước chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

 
“Bãi tử hạt nhân Punggye-ri đã cho thấy các hoạt động gia tăng của các phương tiện và lực lượng so với trước đây”, một quan chức cấp cao giấu tên từ quân đội Hàn Quốc cho biết.

“Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mới nhất để thăm dò các dấu hiệu của một vụ thử hạt nhân khác”, nguồn tin trên nói thêm.

Thông tin trên được tiết lộ giữa lúc nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama dự định tới Hàn Quốc vào ngày 25/4 tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, vốn cũng bao gồm các điểm đến là Nhật Bản, Malaysia và Philippines.

Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân “kiểu mới” để phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Các cuộc tập trận thường niên sẽ kết thúc cũng vào ngày 25/4.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Triều Tiên hôm nay đã cảnh báo rằng chuyến thăm của ông Obama tới Hàn Quốc có thể “làm gia tăng sự đối đầu và mang tới những đám mây đen tối của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng một vụ thử hạt nhân thứ 4 có thể được tiến hành tại khu vực phía nam của bãi thử Punggye-ri bất cứ lúc nào, mặc dù điều đó còn phụ thuộc vào quyết định chính trị của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Tuy nhiên, một quan chức quân đội khác của Hàn Quốc cho hay mặc dù việc các phương tiện gia tăng hoạt động có thể là dấu hiệu sớm của một vụ thử hạt nhân nhưng giới chức nước này chưa phát hiện các dấu hiệu về một vụ thử sắp diễn ra.

Ngay trước vụ thử hạt nhân hồi tháng 2/2013, Triều Tiên đã lắp đặt các thiết bị đo đạc, cáp thông tin và bịt hầm nổ tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

An Bình
Theo Yonhap