1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dựng tượng đài tôn vinh mẹ ruột ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Triều Tiên được cho đã dựng tượng đài bằng đá trên một ngọn núi nổi tiếng nhằm tôn vinh bà Ko Yong-hui, mẹ ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên dựng tượng đài tôn vinh mẹ ruột ông Kim Jong-un - 1

Hình ảnh được cho là chụp mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi bà đến Nhật Bản với tư cách một nghệ sĩ múa của Đoàn Kịch nghệ Mansudae năm 1973 (Ảnh: Mainichi Shimbun)

Báo Nhật Bản Sankei Shimbun đưa tin hồi đầu tuần, Triều Tiên dường như đã dựng một tượng đài bằng đá ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang để tôn vinh mẹ đẻ của ông Kim. Theo tờ báo này, đây là một động thái đáng chú ý vì tên của bà Ko Yong-hui trước nay chưa được nhắc tới nhiều ở Triều Tiên.

Theo Sankei Shimbun, tượng đài bằng đá màu trắng được khắc chữ màu đỏ và có dòng chữ kể về chuyến thăm của nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il và bà Ko cùng ông Kim Jong-un vào tháng 12/1997.

Tờ báo Nhật nói rằng Triều Tiên cũng từng sản xuất một bộ phim về bà Ko.

Theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, bà Ko có cha mẹ là người gốc Triều Tiên. Bà được cho là sinh ra Osaka, Nhật Bản năm 1952. Bà đã trở thành người vợ thứ 3 của ông Kim Jong-il vào những năm 1970 sau khi tới Bình Nhưỡng vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960.

Bà và ông Kim Jong-il có 2 con trai và 1 con gái. Ông Kim là con trai giữa, trong khi con trai lớn của bà Ko là Kim Jong-chol và con gái út là Kim Yo-jong.

Triều Tiên dựng tượng đài tôn vinh mẹ ruột ông Kim Jong-un - 2

(Ảnh: Mainichi Shimbun)

Có rất ít thông tin về bà Ko được công khai ở Triều Tiên. Theo Korea Times, bà Ko trước đây được cho là người chịu trách nhiệm chăm lo cho điều kiện làm việc của các nữ binh sĩ Triều Tiên. Trong khi đó, chuyên gia phụ trách trang mạng 38 North về Triều Tiên tại Đại học Johns Hopkins Michael Madden dẫn nguồn tin nói rằng bà Ko từng là một thành viên của đoàn biểu diễn nghệ thuật Mansudae nổi tiếng.

Tới nay, trong 3 người con của bà Ko, ông Kim Jong-chul là người sống kín tiếng nhất, trong khi em trai thứ là nhà lãnh đạo Kim Jong-un và em gái út Kim Yo-jong là những nhân vật quyền lực trên chính trường Triều Tiên.

Theo AFP, bà Ko được cho đã qua đời năm 2004.

Đức Hoàng

Tổng hợp