1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên: Đề xuất đàm phán của Seoul là “thủ đoạn xảo quyệt”

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã bác bỏ đề xuất đàm phán của Hàn Quốc về tương lai khu công nghiệp chung Kaesong, gọi đề xuất là “thủ đoạn xảo quyệt”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên.

“Đề nghị đối thoại là một thủ đoạn xảo quyệt nhằm che giấu chính sách đối đầu của Hàn Quốc và thoái thác trách nhiệm đẩy khu công nghiệp Kaesong vào khủng hoảng”, một phát ngôn viên của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên tuyên bố trong một bài viết được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải.

Ủy ban của Triều Tiên cũng miêu tả đề xuất đối thoại là một “một quả đạn rỗng” và đổ lỗi cho Hàn Quốc và Mỹ vì làm gia tăng căng thẳng bằng cuộc tập trận quân sự thường niên, dự kiến kết thúc vào cuối tháng này.

“Trong hoàn cảnh hiện thời, có thích hợp để tiến hành đàm phán?... Một cuộc đối thoại như vậy là vô nghĩa”, người phát ngôn nói thêm.

Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đưa ra các bình luận trên chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất đàm phán với Bình Nhưỡng, nói rằng bà sẵn sàng “khởi động tiến trình xây dựng lòng tin” trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 8/4, Bình Nhưỡng đã thông báo rút 53.000 công nhân và ngừng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng cuối cùng của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang tăng cao trên bán đảo TriềuTiên, Tổng thống Park đã đưa ra đề nghị đàm phán mạnh mẽ nhất với Triều Tiên hôm 11/4. Bà Park nói trong một cuộc họp với các nghị sĩ đảng cầm quyền rằng bà có ý định “đối thoại với Bình Nhưỡng” và tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho miền bắc, bất chấp các căng thẳng chính trị và an ninh.

Cùng ngày, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đã hối thúc Triều Tiên tiến tới bàn đàm phán để giải quyết tình hình tại Kaesong.

Theo giới chuyên gia, các bình luận đó được xem là đề nghị đàm phán rõ ràng nhất của bà Park đối với Bình Nhưỡng và chứng tỏ rằng bà đang chuyển trọng tâm chính sách về Triều Tiên sang đối thoại, mặc dù bà cũng tái khẳng định cam kết cứng rắn với các hành động khiêu khích của miền Bắc.

Tại Seoul, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12/4 nói ông ủng hộ đề nghị đàm phán của bà Park, nhưng cảnh báo rằng Triều Tiên có thể gây ra “sai lầm lớn” nếu phóng tên lửa.

Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul vì “lăng mạ” sinh nhật lãnh tụ

Cũng trong hôm nay, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì “lăng mạ” các hoạt động mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Một phát ngôn viên của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên cáo buộc chính phủ Hàn Quốc đưa ra “những bình luận ác ý và mang điềm xấu” nhằm vào các lễ kỷ niệm.

Liên hệ tới một số bài báo của Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên hiện đang “băn khoăn trước đề xuất đàm phán của Seoul”, ủy ban Triều Tiên nói những bình luận như vậy là “một sự khiêu khích ghê tởm khác không thể dung thứ”.

“Những kẻ xúc phạm phẩm giá của ban lãnh đạo tối cao Triều Tiên sẽ bị trừng phạt thích đáng”, ủy ban tuyên bố.

Triều Tiên sẽ kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành vào ngày mai. Thông thường, Bình Nhưỡng đã đánh dấu sự kiện này bằng một cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng có vẻ như Triều Tiên sẽ quyết định động thái tiếp theo, trong đó có một vụ phóng tên lửa đã được lên kế hoạch, sau các lễ kỷ niệm vào ngày mai.

An Bình
Tổng hợp