1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên công bố thời điểm tổ chức diễu binh quy mô lớn

(Dân trí) - Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào tháng 10 năm nay, đảng Lao động cầm quyền ngày 13/2 cho biết, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết đối với các vũ khí hiện đại để đẩy mạnh khả năng chiến đấu của nước này.

Một cuộc diễu binh của Triều Tiên năm 2010 (Ảnh:
Một cuộc diễu binh của Triều Tiên năm 2010 (Ảnh: EPA)
 
Cuộc diễu binh quy mô lớn với sự tham gia của hải, lục, không quân sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động, theo một nghị quyết được Bộ chính trị Ủy ban trung ương đảng thông qua.

Cuộc diễu binh hồi tháng 10 sẽ “chứng tỏ cho thế giới và trong nước thấy năng lực của các quân nhân và sự đoàn kết của mọi người phía sau Nguyên soái kính yêu”, nghị quyết viết, nhắc tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhấn mạnh sự cần thiết nhằm đảm bảo chiến thắng trong “bất kỳ trận đánh cuối cùng” nào với Mỹ, nghị quyết nêu bật các nỗ lực nhằm phát triển các khí tài quân sự mạnh, hiện đại, có độ chính xác cao, cần thiết để “bắt kịp với chiến tranh hiện đại”.

Sự kiện như vậy lần đây nhất được tổ chức vào tháng 7/2013 - một cuộc diễu binh kéo dài 2 giờ nhằm phô trương sức mạnh quân sự và thể hiện tình yêu nước, với sự tham gia của nhiều binh sĩ, các xe tăng và hệ thống phóng tên lửa.

Các chuyên gia quân sự thế giới luôn theo dõi chặt chẽ các cuộc diễu binh, thường diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, để tìm hiểu liệu Triều Tiên có giới thiệu một loại vũ khí mới nào hay không.

Cuộc diễu hành năm 2013 đã phô diễn một tên lửa đạn đạo tầm xa, mặc dù các chuyên gia tranh cãi rằng liệu đó có phải là một phiên bản thật có thể hoạt động hay chỉ là mô hình.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và đe dọa vụ thử thứ 4 trong khuôn khổ một chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân mà nước này đã theo đuổi bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kể từ khi lên nắm quyền thay người cha Kim Jong-il vào năm 2011, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã củng cố quyền lực, tiến hành một số cuộc thanh trừng, trong đó có vụ tử xử người chú dượng kiêm cố vấn lâu năm Jang Song-thaek.

Nghị quyết hôm nay của đảng đã nhấn mạnh tới sự cần thiết nhằm áp dụng “kỷ luật tổ chức nghiêm ngặt” trong đảng để tăng cường sự đoàn kết phía sau sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un.

An Bình
Theo AFP