1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉnh múi giờ đồng nhất với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 5/5 chính thức chuyển múi giờ sớm hơn 30 phút để thống nhất với múi giờ của Hàn Quốc theo cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều cuối tháng 4.


(Ảnh minh họa: EPA)

(Ảnh minh họa: EPA)

Theo đó, Bình Nhưỡng chính thức đổi múi giờ từ GMT +8:30 sang GMT +9.

Hãng thông tấn KCNA cho biết: "Bình Nhưỡng đã điều chỉnh lại múi giờ và áp dụng từ ngày 5/5 theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Việc điều chỉnh múi giờ này là bước đi thực tiễn đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần 3 nhằm thúc đẩy tiến trình Triều Tiên, Hàn Quốc thống nhất làm một và biến những khác biệt thành đồng nhất”.

Năm 2015, Triều Tiên quyết định điều chỉnh múi giờ nhanh 30 phút so với múi giờ cũ để kỷ niệm 70 năm ngày thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Nhật. Trước khi dùng múi giờ riêng đó, Triều Tiên sử dụng cùng múi giờ với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bình Nhưỡng quyết định lấy lại múi giờ cũ sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tại hội nghị, hai bên cũng cam kết sẽ ký hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh kỹ thuật kéo dài gần 70 năm qua. Ông Kim Jong-un tuyên bố, trong tháng 5 này, Triều Tiên cũng sẽ đóng cửa một khu thử hạt nhân, mời các chuyên gia và phóng viên quốc tế tới đây để đưa tin về sự kiện.

Minh Phương

Theo Yonhap