1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Mỹ và Hàn Quốc

(Dân trí) - Bình Nhưỡng hôm nay 7/3 đã phát đi tín hiệu cảnh báo cứng rắn tới Mỹ và Hàn Quốc rằng cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington và Seoul có thể dẫn tới “chiến tranh thực sự” trên bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong Choi đã mô tả cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc là những hoạt động “quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ”, đồng thời là “nguyên nhân chính dẫn tới sự leo thang căng thẳng và có thể biến thành chiến tranh thực sự” trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một hội nghị về giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc bảo trợ, diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ ngày 7/3, ông Choi cho biết cuộc tập trận thường niên mà Mỹ và Hàn Quốc đang phối hợp thực hiện là nhằm tiến hành “một cuộc tấn công phủ đầu” chống lại Triều Tiên.

Đáp lại những tuyên bố của nhà ngoại giao Triều Tiên, Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cho rằng Triều Tiên là một nước “đứng ngoài” các quy định chung và đã vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân cũng như tên lửa.

Triều Tiên ngày 6/3 đã phóng 4 tên lửa đạn đạo rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng gọi vụ phóng thử này là một phần trong cuộc diễn tập tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc hồi đầu tháng đã tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên “Đại bàng non”. Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài đến hết tháng 4 và được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mô tả là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Mỹ hôm nay cũng bắt đầu đưa các bộ phận đầu tiên trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc để bắt đầu quá trình triển khai hệ thống này trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên song Washington và Seoul vẫn quyết tâm lắp đặt hệ thống tối tân này để đối phó với mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo RT